Hai nạn nhân vụ thanh niên đốt phòng trọ người yêu tiên lượng rất nặng

Trong 7 trường hợp bị bỏng, 2 bệnh nhân bỏng tới 90% cơ thể, 2 trẻ em bỏng 60%.

 Ê-kíp bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy, cấp cứu cho các bệnh nhân.

Ê-kíp bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy, cấp cứu cho các bệnh nhân.

Ngày 3/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay khoa Cấp cứu của đơn vị này mới tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nặng từ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong số đó, một nam bệnh nhân (46 tuổi) bị bỏng rất nặng, bỏng lửa trên 90% diện tích cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp, mạch huyết áp thấp.

Nạn nhân nam 15 tuổi cũng bỏng lửa trên 90%, bỏng rộng và sâu.

Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa. Hai bệnh nhân được hồi sức và nội soi hô hấp tại chỗ. Các bác sĩ cũng nhận định 2 trường hợp trên tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân nữ còn lại bị bỏng 10%, kèm theo bỏng hô hấp. Hiện tại, các bác sĩ chưa thể đánh giá được tình hình bệnh nhân này, bỏng hô hấp thường diễn tiến nặng.

Sau khi được hồi sức ổn định, 3 bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng tiếp nhận 2 bệnh nhi nam (13 tuổi và 15 tuổi) trong tình trạng bỏng 60%, bỏng độ 2-3 do lửa, tiên lượng nặng.

Cả 2 đều bị bỏng vùng đầu mặt cổ, có nhiều bụi than ở đường hô hấp. Các em được đặt nội khí quản và chống sống bỏng, đồng thời điều trị tích cực.

Trước đó, một thanh niên, do ghen tuông, đã đốt phòng trọ của người yêu và phóng hỏa phòng trọ của mình. Khu vực cháy có 11 người ở, trong đó 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trước khi chuyển đến bệnh viện khác ở TP.HCM.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nan-nhan-vu-thanh-nien-dot-phong-tro-nguoi-yeu-tien-luong-rat-nang-post1436815.html