Hai ngày cứu sống 2 phụ nữ nhảy cầu Cần Thơ

Sau khi thông báo cho người nhà, công an phường tổ chức đưa ra 2 phụ nữ vừa được cứu khi nhảy cầu Cần Thơ ra bến xe về quê, hỗ trợ tiền mua vé xe, ăn uống.

Chị N.T.A.T sau khi được ngăn nhảy cầu Cần Thơ tại trụ sở Công an P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ - Ảnh: Mai Trâm

Thông tin từ Công an P.Hưng Phú (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), khoảng 21 giờ ngày 27.8, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cầu Cần Thơ, đại úy Huỳnh Minh Tuấn và thiếu úy Nguyễn Phú Tân (Công an P.Hưng Phú) phát hiện một phụ nữ đang leo qua lan can cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông tự tử.

Đại úy Tuấn và thiếu úy Tân đã tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ bỏ ý định tự tử, đồng ý cùng lực lượng về trụ sở công an phường.

Tại trụ sở công an phường, người phụ nữ khai tên là N.T.A.T (29 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Do buồn chuyện gia đình, chị T. đã đón xe ôm lên cầu Cần Thơ định nhảy cầu tự tử.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26.8, trung tá Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an P.Hưng Phú, cùng 3 cán bộ công an phường lúc tuần tra, khi đến nhịp giữa cầu Cần Thơ, phát hiện một phụ nữ ngồi ngoài lan cầu, định tự tử. Các cán bộ công an đã tiếp cận, vận động thuyết phục, đưa người phụ nữ này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại cơ quan công an, nạn nhân khai tên L.T.K.L (32 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) do buồn phiền gia đình nên định nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Trong sáng ngày 28.8, Công an P.Hưng Phú cho biết sau khi tinh thần chị T., chị L. đã ổn định, cơ quan công an đã thông báo cho người nhà, đồng thời đưa họ ra bến xe, hỗ trợ tiền mua vé xe, tiền ăn uống giúp họ về quê.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-ngay-cuu-song-2-phu-nu-nhay-cau-can-tho-997511.html