Hai nghệ nhân chế tác đồng hồ đặc biệt tại Đức

Dưới bàn tay tài hoa của họ, những kĩ thuật chế tác của các mẫu đồng hồ cổ từ thế kỷ XVIII đã được hồi sinh trong các phiên bản đồng hồ bắt mắt và hiện đại hơn.

Mặc dù đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng vì yêu nghề, các nghệ nhân chế tác đồng hồ vẫn hàng ngày không quản ngại vất vả để tạo ra những mẫu đồng hồ xa xỉ vô cùng tinh xảo và đắt tiền. Đối với họ, chất lượng và tính thẩm mỹ của mỗi chiếc đồng hồ được sản xuất ra là ưu tiên hàng đầu.

Nghệ nhân Jochen Benzinger

Tỉ mỉ tháo rời từng linh kiện của chiếc đồng hồ có giá trị lên tới hàng chục nghìn Euro để lắp rắp thành một thiết kế mới tinh xảo và thời trang hơn là công việc hàng ngày của hai nghệ nhân của hãng sản xuất đồng hồ Grieb & Benzinger tại Đức.

Riêng công đoạn thiết kế mặt đồng hồ dựa trên yêu cầu của từng khách hàng cũng có thể mất tới hàng nghìn giờ làm việc của nghệ nhân.

Do chế tác mỗi mẫu đồng hồ kỳ công như vậy nên hãng Grieb & Benzinger mỗi năm chỉ sản xuất được duy nhất có 10 chiếc đồng hồ. Vì thế, giá bán của những chiếc "siêu đồng hồ" này vô cùng cao, dao động từ 80.000 - 400.000 Euro (tương đương 2 tỷ - hơn 9 tỷ VND).

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/hai-nghe-nhan-che-tac-dong-ho-dac-biet-tai-duc-20161031111039884.htm