Hai ngư dân gặp nạn trên biển được cứu sống

Sáng 13/9, hai ngư dân xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) bị nạn trên biển đã được các cán bộ chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy ( BĐBP Nghệ An) cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.

Hai bố con ông Bình được cứu hộ khi đang gặp nạn trên biển

Trước đó, vào hồi 1h30 ngày 13/9 ông Nguyễn Bá Sinh (SN 1961) và con trai là anh Nguyễn Bá Ngọc (SN 1990, trú tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) dùng thuyền thúng chèo ra khu vực biển thuộc xã Nghi Thiết đánh cá.

Trong lúc đang đánh cá thì gặp sóng to, gió lớn, thời tiết xấu ảnh hưởng của bão đã đẩy thuyền hai bố con ra xa cách bờ khoảng 2 - 3 hải lý, có nguy cơ bị lật, chìm. Thấy thời tiết mưa bão, đi đánh cá lâu không thấy về nên người nhà ông Sinh đã báo cho Đồn BP cảng Cửa Lò – Bến Thủy nhờ cứu giúp.

Nhận được tin báo, mặc dù thời tiết xấu, sóng lớn nhưng Đồn BP cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã cử 3 cán bộ chiến sỹ của Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội sử dụng xuồng cao tốc tiến hành tìm kiếm ngư dân bị nạn. Sau vài giờ tìm kiếm trên biển, thuyền cứu nạn đã phát hiện và tiếp cận được vị trí thuyền bố con ông Sinh gặp nạn, sau đó đưa hai thuyền viên lên bờ và lai dắt thuyền vào bờ an toàn vào lúc 7h cùng ngày.

Mưa lớn tối 11/9 đã khiến nhiều đập nước trên địa bàn Nghệ An nước dâng cao, tràn Phúc Điền (thuộc địa phận xã Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bị ngập sâu; người và phương tiện không di chuyển qua được.

Từ sáng sớm nay, dòng nước lớn từ trên núi Đại Huệ chảy xuống, khiến tràn Phúc Điền ngập từ 70 - 80 cm. Trên địa bàn TP.Vinh mưa lớn cũng làm nhiều tuyến phố ngập lụt, khiến người và phương tiện trong sáng 12/9 khó khăn trong đi lại.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/hai-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-duoc-cuu-song-294262.html