Hai ngư dân tử vong khi xuống hầm tàu khai thác hải sản cứu người

Thấy đồng nghiệp ngất xỉu dưới hầm tàu đánh bắt cá, 3 người khác xuống cứu thì cũng ngất xỉu. Nhóm 4 người sau đó được đưa ra ngoài nhưng 2 nạn nhân tử vong.

Ngày 21/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết tàu SAR 413 của trung tâm đã đưa các nạn nhân ngạt khí trên một tàu đánh bắt hải sản vào bờ cấp cứu.

Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về đất liền. Ảnh: G.N.

Theo thông tin ban đầu, đêm 20/1, Trung tâm nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu cá BV-999.86. Thời gian này, tàu BV-999.86 đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng đông đông nam.

Ông Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ngụ Vũng Tàu) người làm việc trên tàu đánh bắt hải sản nói một ngư dân đeo mặt nạ dưỡng khí rồi xuống hầm tàu chứa cá kiểm tra. Sau 2 phút, người này ngất xỉu nên 3 người khác xuống kiểm tra và cũng ngất xỉu.

Trong đêm, tàu SAR 413 của Trung tâm 3 đã tiếp cận được tàu đánh bắt hải sản và cứu 4 ngư dân.

Đến sáng 21/1, hai ngư dân đã tử vong, 2 người còn đã hồi tỉnh và được Trung tâm giao cho người thân chăm sóc.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 - nơi các nạn nhân được tàu SAR 413 chuyển từ biển về. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ngu-dan-tu-vong-khi-xuong-ham-tau-khai-thac-hai-san-cuu-nguoi-post910463.html