Hai người Anh nguy kịch, nghi bị đầu độc giống cựu điệp viên Nga

Hai công dân Anh đang trong tình trạng nguy kịch sau khi nhập viện với các triệu chứng tương tự cựu điệp viên Sergei Skripal, người từng bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

Ngày 4/7, lực lượng chống khủng bố đã tham gia cùng cảnh sát Anh sau khi tình trạng hai công dân Anh nghi trúng độc trở nên nguy kịch.

Theo tờ Sun, hai nạn nhân gồm nam, 45 tuổi, và nữ, 44 tuổi, có triệu chứng giống cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia từng bị đầu độc hồi tháng 3. Hai người này được nhập viện sau khi ngã bệnh vào ngày 30/6 tại Amesbury, gần quận Salisbury, nơi ông Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Sputnik.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Sputnik.

Theo thông tin từ người quen của nạn nhân, người đàn ông tên là Charlie Rowley, người phụ nữ là Dawn Sturgess.

Paul Mills, phó cảnh sát trưởng hạt Wiltshire, cho biết cảnh sát đã phong tỏa ít nhất 5 khu vực bao gồm công viên và một ngôi nhà tại Salisbury, một hiệu thuốc và nhà thờ tại Amesbury.

Theo Reuters, ngày 7/4, Neil Basu, phụ trách đơn vị chống khủng bố, cho hay không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng hai nạn nhân là mục tiêu chủ đích.

Cách thức lan truyền của chất độc chưa được làm rõ. Các mẫu hóa chất liên quan đã được đưa về trung tâm nghiên cứu quân sự Porton Down gần đó để xét nghiệm.

Cảnh sát Anh phong tỏa nhà thờ tại Amesbury. Ảnh: AP.

Hai nạn nhân, đang được điều trị tại bệnh viện quận Salisbury, được cho là có sử dụng heroin hoặc cocaine nhiễm tạp chất.

“Chúng tôi đang làm việc với cảnh sát để làm rõ vụ việc. Hiện tại không thích hợp để bình luận thêm”, Cara Charles-Barks, giám đốc bệnh viện, cho biết. Bệnh viện này cũng từng điều trị cho nhà Skripal trước khi các nạn nhân bình phục và xuất viện.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị phát hiện bất tỉnh tại khu vực công cộng ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai cha con Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, loại chất độc hóa học được sản xuất từ thời Liên Xô.

Anh cáo buộc chính phủ Nga đứng sau vụ đầu độc cha con nhà Skripal. Dựa trên cáo buộc này, gần 30 quốc gia đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga.

Nga nhiều lần phản bác cáo buộc của Anh và Phương Tây về sự liên quan của Moscow trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Sau khi hơn 150 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất, Moscow đáp trả bằng cách trục xuất hơn 150 nhân viên ngoại giao phương Tây đang làm việc tại Nga.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nguoi-anh-nguy-kich-nghi-bi-dau-doc-giong-cuu-diep-vien-nga-post857464.html