Hai người bị thương nặng trong vụ tàu lửa tông xe tải ở Ninh Thuận

Chiếc xe tải chở muối cố đi ngang qua đường sắt bị đầu máy xe lửa tông móp méo, biến dạng và vỡ nát nhiều linh kiện, tài xế và phụ xe tải thì bị thương nặng.

Một vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h25 chiều ngày 7-8 tại km 1429+900 trên tuyến đường sắt xuyên Viêt qua địa phận thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Vào thời điểm đó, xe ô tô tải BKS 85C-025.14 do ông Nguyễn Ngọc Vũ (32 tuổi) trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm điều khiển vận chuyển muối hạt trên đường bộ cắt ngang qua đường sắt ở lý trình nêu trên đúng vào lúc đoàn tàu khách SE5 hành trình Hà Nội – Sài Gòn đang chạy tới.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe tải chở muối bị móp méo, biến dạng và vỡ nát nhiều linh kiện.

Chiếc xe tải đã bị đầu máy xe lửa tông móp méo, biến dạng và vỡ nát nhiều linh kiện trước khi đẩy thêm một đoạn, hàng trăm bao muôi đổ vỡ. Vụ tai nạn đã khiến cho lái xe Nguyễn Ngọc Vũ và phụ xe Võ Thành Thơ (37 tuổi) trú ở huyện Thuân Nam bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, hơn 100m đường sắt bị hư hỏng, đầu máy trượt khỏi đường ray.

Tuyến đường sắt xuyên Việt qua khu gian hai ga Hòa Trinh – Cà Ná ở huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) ách tắc nhiều giờ.

HỮU TOÀN

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/hai-nguoi-bi-thuong-nang-trong-vu-tau-lua-tong-xe-tai-o-ninh-thuan-504994/