Hai người chứa mại dâm và buôn bán tê tê cùng vào nhà đá

Các đối tượng chứa mại dâm, mua bán động vật nguy cấp, quý, hiếm vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện đưa ra xét xử và phải chịu hình phạt thích đáng.

Bị cáo Bình lĩnh 5 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm

Sáng 29.7, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện xét xử trực tuyến 2 vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trần Xuân Bình (sinh năm 1976, ở khu dân cư số 2, thị trấn Thanh Miện) tội chứa mại dâm và Nông Văn Cả (sinh năm 1994, ở thôn Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, Yên Bái) tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đầu năm 2022, Bình thuê nhà của một người dân ở thôn An Sơn, xã Hồng Quang (Thanh Miện) để mở quán bán cà phê, nước uống. Đầu tháng 3, do hoạt động kinh doanh không có lãi nên Bình nảy sinh ý định tuyển nhân viên, cải tạo quán nhằm thực hiện việc chứa mại dâm. Bình thuê 3 phụ nữ ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình làm gái bán dâm. Bình và các phụ nữ bán dâm thỏa thuận giá mỗi lần bán dâm 250.000 đồng, Bình hưởng 130.000 đồng, còn họ hưởng 120.000 đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 31.3, quán có 3 khách đến mua dâm, sau khi thỏa thuận xong Bình bố trí cho họ mỗi người một nhân viên bán dâm. Khi khách và nhân viên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang.

Bị cáo Cả đã phải trả giá về hành vi phạm tội của mình

Khoảng 15 giờ ngày 1.4.2022, Cả đang đi bộ thì gặp một người đàn ông mang theo một con tê tê sống để trong bao lưới. Cả hỏi và được người đàn ông bán cho con tê tê với giá 6 triệu đồng. Khoảng 20 giờ ngày hôm sau, Cả lên mạng xã hội Facebook đăng nhập vào tài khoản có tên "Trai bản" thì thấy có người đưa thông tin cần mua tê tê. Cả trao đổi với người này mình có một con tê tê nặng 3,5 kg, bán giá 4 triệu đồng/kg. Người mua đồng ý lấy con tê tê của Cả với tổng số tiền 14 triệu đồng và hẹn 20 giờ ngày 2.4.2022 sẽ nhận hàng, trả tiền tại khu vực chợ Thông, xã Đoàn Tùng (Thanh Miện). 19 giờ 45 ngày 2.4, Cả mang theo con tê tê đến điểm hẹn chờ người mua hàng thì bị Công an huyện Thanh Miên kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng.

Theo kết luận giám định động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), con tê tê mà Công an huyện Thanh Miện thu giữ của Cả là loại tê tê vàng, có tên khoa học là Manis pemtadactyla và thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Với các hành vi phạm tội trên, tòa tuyên phạt bị cáo Bình 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Cả 12 tháng tù.

DT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/hai-nguoi-chua-mai-dam-va-buon-ban-te-te-cung-vao-nha-da-210050