Hai người đàn bà vẫn... 'quen đường cũ'

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đồng Thị Kim Dung, SN 1961, quê Hải Dương và Nguyễn Thị Thanh Thủy, SN 1967, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội 'Trộm cắp tài sản'...

Theo các cơ quan tố tụng, Dung và Thủy là những người có tới 3, 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Ra tù, cả hai không tu chí, lại tiếp tục hành nghề "hai ngón". Cụ thể, ngày 26-7-2019, Dung mượn xe máy của em trai đi lên Hà Nội gặp Thủy. Cả hai đã bàn bạc, rủ nhau đi tìm người sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo nữ nhiều lần "vào tù ra tội"

Hai bị cáo nữ nhiều lần "vào tù ra tội"

Tối cùng ngày, Dung chở Thủy đến khu vực phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rồi gửi xe máy. Sau đó, Dung, Thủy đi bộ đến ngã ba Cầu Đông, phố Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì phát hiện chị Chen Yi Chun, du khách Đài Loan, Trung Quốc, đi dạo một mình và khoác túi xách. Cả hai đã nhanh chóng áp sát để Dung thò tay vào chiếc túi xách của nữ du khách người nước ngoài “móc” chiếc ĐTDĐ rồi tuồn cho Thủy cất giữ. Khi họ đi đến phố hàng Khoai thì CQCA phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan giám định kết luận, chiếc điện thoại của chị Chen Yi Chun có giá trị gần 7 triệu đồng. Quá trình điều tra, CQCA đã trao trả chiếc điện thoại đắt tiền cho bị hại.

Lần xét xử này, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên mỗi bị cáo 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-nguoi-dan-ba-van-quen-duong-cu-171562.html