Hai người đàn ông tháo quả bom nặng hơn 300 kg để lấy thuốc nổ

Hai người đàn ông đang tháo quả bom nặng hơn 300 kg tại một khu rừng để lấy thuốc nổ thì bị cảnh sát phát hiện.

Chiều 9/5, Công an thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) đang tạm giữ Nguyễn Quả (44 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, cùng trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) để làm rõ việc họ tự ý tháo mở quả bom để lấy thuốc nổ.

Ông Quả và anh Cường bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: N.T.

Khoảng 8h cùng ngày, cảnh sát phát hiện 2 người này đang tháo một quả bom trên 300 kg tại một khu rừng ở xã Hải Lệ. Ngoài quả bom, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều bao tải chứa khoảng 70 kg thuốc nổ cùng một số vật dụng liên quan.

Sau khi nhận tin báo từ Công an thị xã Quảng Trị, nhân viên của Dự án rà phá, xử lý bom mìn Renew - NPA Quảng Trị đã đến hiện trường, xác định quả bom có ký hiệu 750-LB GP M117 do Mỹ sản xuất, dài 1,2 m, đường kính 0,46 m, chứa 175 kg thuốc nổ.

Quả bom nặng hơn 300 kg được 2 người đàn ông mở ra để lấy thuốc nổ. Ảnh: N.T.

Công an thị xã Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này để điều tra, xử lý hành vi của ông Quả và Cường.

Xã Hải Lệ (vùng khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nguoi-dan-ong-thao-qua-bom-nang-hon-300-kg-de-lay-thuoc-no-post944555.html