Hai người Nga bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên lên tiếng

Hai người đàn ông Nga bị Anh cáo buộc đầu độc cựu điệp viên hai mang khẳng định họ là những du khách vô tội chỉ muốn đến thành phố Salisbury để thăm một thánh đường sau khi tham quan thủ đô London.

Alexander Petrov (trái) và Ruslan Boshirov xuất hiện trong chương trình của đài RT (Nga) - Ảnh chụp màn hình RT

Trả lời phỏng vấn đài RT ngày 13.9, hai người đàn ông tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov cho hay họ vô tình trở thành nạn nhân của “một sự trùng hợp lạ thường” và điều này khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Chính phủ Anh cáo buộc hai người này đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 3.2018. Hai cha con Skripal đã hồi phục sau một thời gian hôn mê trong bệnh viện. Sau đó, một người phụ nữ tại một thị trấn lân cận thiệt mạng do tiếp xúc với lọ nước giả hiệu Nina Ricci có chứa chất độc thần kinh Novichok do bạn trai nhặt được.

Trong chương trình của RT, hai người đàn ông đều mặc áo khoác màu xanh dương, nói rằng họ là thường dân và làm việc trong ngành dinh dưỡng.

“Lâu nay nhiều bạn bè khuyên chúng tôi nên đến thăm thành phố Salisbury rất tuyệt vời”, Petrov cho biết. Còn Boshirov nói: “Salisbury có một thánh đường nổi tiếng không chỉ của châu Âu mà của cả thế giới”.

Boshirov cho biết lý do hai người chỉ lưu lại thành phố này một khoảng thời gian ngắn là do trời có tuyết.

Hai người đàn ông xuất hiện trên truyền hình sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã xác định Petrov và Boshirov vốn không có tiền án tiền sự. Ông Putin còn cho biết họ sẽ nói chuyện công khai.

Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ hai người đàn ông trên, nhưng các công tố viên Anh cho biết họ sẽ không yêu cầu Moscow dẫn độ công dân bởi vì hiến pháp Nga nghiêm cấm điều này.

Phản ứng trước thông tin trên, chính phủ Anh khẳng định hai người là nhân viên của Cục tình báo quân sự Nga GRU, chứ không phải là dân thường, theo Reuters.

Vụ đầu độc cha con cựu điệp viên khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang. Các bên trả đũa lẫn nhau bằng cách trục xuất nhà ngoại giao.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hai-nguoi-nga-bi-cao-buoc-dau-doc-cuu-diep-vien-len-tieng-1002951.html