Hai người nhảy ao tự tử rồi bơi vào, đội cứu hộ mất nhiều giờ lặn mò

Hai người bỏ xe máy, dép trên bờ, ném mũ bảo hiểm xuống ao rồi nhảy xuống khiến nhiều người dân nghi có người tự tử. Sau đó cả hai bơi vào bờ và về nhà, trong khi đội cứu hộ mất nhiều giờ lặn mò tìm kiếm…

Khoảng 4h ngày 28/9, chị N.T.H.D (SN 1987) ngụ trong hẻm B18, ấp 3B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh phát hiện một chiếc xe gắn máy, 1 đôi dép nữ để trước cửa nhà chị nên ra kiểm tra. Khi đến khu vực ao nhà (rộng hơn 3.000m2), chị D phát hiện thêm một mũ bảo hiểm nổi dưới ao. Nghi ngờ có người nhảy xuống ao nhà mình tự tử, chị D hô hoán và cùng nhiều người tìm kiếm. Đến 9 giờ cùng ngày khi không tìm thấy, chị D đã gọi điện báo vụ việc lên Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tổ cứu nạn cứu hộ triển khai công tác lặn mò tìm kiếm 2 người mất tích dưới ao rộng 3.000m2.

Sau nhiều giờ lặn tìm, công tác tìm kiếm nạn nhân đã dừng lại vì 2 người nhảy ao đã bơi vào bờ và...về nhà.

Đội Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Bình Chánh điều động 19 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai công tác mò lặn. Công an xã Bình Hưng cũng điều động cán bộ chiến sĩ xuống phong tỏa hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm.

Sau nhiều giờ lặn tìm trong ao rộng và sâu, đầy các chướng ngại vật bên dưới, các thợ lặn chỉ dừng cuộc tìm kiếm khi hay tin, hai người bỏ xe máy nhảy xuống ao nghi tự tử đã bơi vào bờ và trở về nhà. Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đang xác minh nhân thân, lai lịch của 2 người này để đưa về trụ sở làm rõ, xử lý.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/hai-nguoi-nhay-ao-tu-tu-boi-vao-doi-cuu-ho-mat-nhieu-gio-lan-mo-i629688/