Hai người phụ nữ bị phạt vì tung tin sai sự thật

Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng sau khi đăng chợ Hòa Long đóng cửa và TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, có ca nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 14/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử phạt hai trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng theo theo Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 10/7, bà N.T.M.N. (31 tuổi, ở huyện Lai Vung) sử dụng Facebook cá nhân, đăng tải thông tin chợ Hòa Long đóng cửa kể từ ngày 11/7 và kêu gọi mọi người mua lương thực dự trữ.

 Người phụ nữ ở huyện Lai Vung, bị phạt vì thông tin sai sự thật. Ảnh: Phước Khánh.

Người phụ nữ ở huyện Lai Vung, bị phạt vì thông tin sai sự thật. Ảnh: Phước Khánh.

Tuy nhiên chợ Hòa Long không đóng cửa, vẫn hoạt động bình thường. Cùng ngày, bà Đ.T.B.T. (31 tuổi, ở TP Hồng Ngự) cũng sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin TP Hồng Ngự có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố khẳng định ngày 10 và ngày 11/7, không phát sinh ca mắc hoặc nghi mắc mới.

Bà N. và T. đã được cơ quan chức năng mời đến làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết xóa bài viết, không tái phạm.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-phu-nu-bi-phat-vi-tung-tin-sai-su-that-post1238647.html