Hai người thân của Tổng thống Syria bị sát hại

Hai phụ nữ là người thân của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã bị sát hại trong tuần qua tại Qurdaha ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Latakia.

Nạn nhân là hai chị em, Heba và Nour Fayez Jabbour

Nạn nhân là hai chị em, Heba và Nour Fayez Jabbour

Trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang Facebook, Bộ Nội vụ Syria cho biết, nghi phạm sát hại hai chị em, Heba và Nour Fayez Jabbour, đã bị bắt tại khu vực Qurdaha, và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Một lãnh đạo đảng Ba’ath (đảng của Tổng thống Assad), Jihad Barakat đã chia sẻ một bài viết trên Facebook nói rằng kẻ tình nghi đã bị bắt khi đang chạy sang tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát và có kế hoạch tẩu thoát tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Barakat nói thêm rằng kẻ tình nghi đã được bàn giao cho đơn vị điều tra vụ việc.

Theo báo Al-Watan của Syria, kẻ giết người là hôn phu của nạn nhân Heba Jabour. Đối tượng này đã gây án sau khi cãi vã với Heba khiến cô gái trẻ quyết định hủy bỏ hôn ước với hắn ta.

Mai Phương (Theo Al-Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hai-nguoi-than-cua-tong-thong-syria-bi-sat-hai/836478.antd