Hai người trộm 9 con chó được thả tự do tại tòa

Hai người trộm 9 con chó được trả tự do ngay tại tòa bởi hình phạt tuyên tại tòa bằng thời gian tạm giam.

Ngày 19.11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Trần Hòa Tam (49 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) cùng trú Lệ Thủy, Quảng Bình về tội Trộm cắp tài sản và Lê Thị Huệ (51 tuổi, trú Triệu Phong, Quảng Trị) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Ngọc Vũ

Cáo trạng nêu rõ, tối 19.7.2018, Tam và Vinh cùng đi xe máy vào tỉnh Quảng Trị để bắt trộm chó. Đến rạng sáng, Tam và Vinh chở chó đến nhà bà Huệ để bán với giá 45.000 đồng/kg. Khi cả hai đang nhận 5,5 triệu đồng tiền bán chó trộm từ bà Huệ, công an ập vào bắt quả tang cùng tang vật là 9 con chó, thòng lọng dây thép, bình xịt hơi cay, bao tải, biển số xe máy giả.

9 con chó mà Tam và Vinh đã trộm. Ảnh: Ngọc Vũ

HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi của Tam và Vinh có tính chất liều lĩnh, manh động, tài sản trộm có giá trị vật chất nhỏ nhưng ý nghĩa tinh thần lớn.

Xét đến tình tiết giảm nhẹ, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng nên tuyên phạt Tam và Vinh chung án 4 tháng tù. Do bản án bằng thời gian tạm giam nên cả hai được trả tự do ngay tại tòa. Riêng bà Huệ bị phạt 20 triệu đồng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hai-nguoi-trom-9-con-cho-duoc-tha-tu-do-tai-toa-931848.html