Hai người tử vong vì kéo điện chích cá tại Đà Lạt

Chiều 20/4, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhóm thanh niên kéo điện chích cá thì bị điện giật khiến 2 người tử vong tại chỗ và một người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 15h30, khi 4 thanh niên gồm Trần Văn Thọ (27 tuổi, ở phường 6, thành phố Đà Lạt), Lê Minh Thiện (25 tuổi, ở phường 11, thành phố Đà Lạt), Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, ở huyện Di Linh) và Lý Đình Quyết (25 tuổi, ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) kéo điện lưới từ nhà ở của một hộ dân ra con suối nằm ở khu vực cuối hồ lắng thuộc nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt để chích điện bắt cá.

Trong lúc nhóm thanh niên này đang thực hiện bắt cá dưới suối thì bất ngờ 2 anh Trần Văn Thọ và Lê Minh Thiện bị điện giật, sau đó 2 người bất tỉnh và chìm dần xuống long suối. Thấy 2 người bạn gặp nạn, anh Lý Đình Quyết đứng gần đó nhanh chóng lao người đến cứu thì cũng bị điện giật.

Kéo điện chích cá làm 2 người tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu vực đã chạy tới hiện trường ứng cứu, nhưng anh Thọ và Thiện đã tử vong tại chỗ, riêng anh Quyết vì ở khoảng cách xa dòng điện nên chỉ bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hai-nguoi-tu-vong-vi-keo-dien-chich-ca-tai-da-lat-753759.vov