Hai nhà giáo của tỉnh Quảng Ninh được Bộ GD&ĐT vinh danh

Hai cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục Quảng Ninh đã được Bộ GDĐT vinh danh vì những đóng góp, đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long) và cô Bùi Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô)...

Vừa qua, tại Lễ tri ân, tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 2 nhà giáo tiêu biểu được Bộ GD&ĐT vinh danh.

Đó là các cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long) và cô Bùi Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô). Theo Sở GD&ĐT, cả 2 cô đều là những nhà giáo xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt, đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh chúc mừng hai cô giáo được vinh danh

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng có 1 học sinh đoạt huy chương đồng kì thi Olympic vật lí châu Á - Thái Bình Dương năm 2018. Trong công tác đào tạo học sinh giỏi quốc gia môn vật lí, học sinh của cô Thu Hằng đoạt 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Đặc biệt, cô đã 4 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, 1 Bằng khen LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, 1 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 2 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Còn cô giáo Bùi Thị Dung từng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh về phong trào thi đua yêu nước, Giấy khen của UBND huyện Cô Tô, Công an tỉnh Quảng Ninh về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2018, cả nước có 183 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu được tôn vinh.

Trần Huyền

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-nha-giao-cua-tinh-quang-ninh-duoc-bo-gddt-vinh-danh-128312.html