Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đến thăm núi Trường Bạch

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới thăm ngọn núi thiêng Trường Bạch trong ngày 20/9, trước khi ông Moon kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo đã rời khỏi sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng ngay sau 7 giờ sáng ngày 20/9, mỗi người đi trên một chuyên cơ riêng.

Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã sử dụng chuyên cơ Air Force One. Tuy nhiên, đối với chuyến đi đến núi Trường Bạch, ông buộc phải sử dụng chiếc Air Force Two nhỏ hơn do sân bay Samjiyon gần ngọn núi được cho là có một đường băng ngắn chỉ có thể cho phép máy banh nhỏ hạ cánh.

Núi Trường Bạch là ngọn núi cao nhất và là ngọn núi nổi tiếng nhất ở Triều Tiên, một số người dân Hàn Quốc cũng từng tham quan ngọn núi này do nó nằm gần biên giới Trung Quốc.

Chuyến đi chung của hai nhà lãnh đạo đã làm nổi bật mối quan hệ gần đây giữa hai miền Triều Tiên. Cả hai sẽ lái xe lên đến đỉnh núi Trường Bạch nếu điều kiện thời tiết cho phép, các quan chức ở Seoul và Bình Nhưỡng cho biết.

Hồ miệng núi lửa Thiên Trì trên núi Trường Bạch.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cố gắng để đặt chân đến hồ miệng núi lửa Thiên Trì. Sau đó cả hai sẽ trở về Bình Nhưỡng và Tổng thống Moon sẽ kết thúc chuyến thăm ba ngày của mình tới Triều Tiên, sang đến tuần sau ông sẽ tiếp tục bay tới New York để gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Yonhap

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/hai-nha-lanh-dao-trieu-tien-va-han-quoc-den-tham-nui-truong-bach-126940.html