Hai nhân vật phản diện trong 'Chiêu Diêu' lại là cặp tình nhân ngoài đời, hẹn hò từ năm 2010 tới nay

Hai nhân vật phản diện trong 'Chiêu Diêu' - một người yêu nữ chính, một kẻ yêu nam chính nhưng bất ngờ họ lại là cặp tình nhân yêu nhau 9 năm ngoài đời khiến bao người ngưỡng mộ.

Gần đây, phim cổ trang tiên hiệp Chiêu Diêu được xem là một trong những tác phẩm được khán giả yêu thích nhất vì câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính có ngọt có sủng, phản ứng hóa học của cả hai cũng rất mạnh. Chiêu Diêu ngoại trừ cặp đôi chính được khán giả vô cùng yêu thích thì những nhân vật phụ cũng thu hút không ít sự chú ý của dân mạng đặc biệt là Khương Vũ, Lâm Tử Dự, Tư Mã Dung… khi biên kịch cũng để cho họ có không ít cảnh diễn phát huy khả năng của mình.

Khương Vũ do Đại Húc đảm nhận trong phim là tâm ma của Cầm Thiên Huyền không có chuyện ác gì không làm. Nhưng tính cách của người này rất thẳng thắn lại đáng yêu, giống như Chiêu Diêu vậy, vì Chiêu Diêu mà sống, vì Chiêu Diêu mà chết. Từ lúc bắt đầu xuất hiện thì đã có những hành động đáng yêu trước mặt Chiêu Diêu và thu về cho mình lượng lớn fan hâm mộ.

Trong khi đó, Lâm Tử Dụ do Doãn Vũ Hàng đảm nhận là vệ trưởng Vạn Lộ Môn, cô một lòng trung thành với Lộ Chiêu Diêu nhưng khi Lộ Chiêu Diêu chết thì cô mới đi theo Lệ Trần Lan. Mặc dù nhân vật này xuất hiện hơi trễ nhưng tình cảm của cô dành cho Lệ Trần Lan cũng rất nhiều nên mới nảy sinh ghen tuông với Lộ Chiêu Diêu và cấu kết với Tông Môn.

Khương Vũ và Lâm Tử Dự trong Chiêu Diêu đều được xem là phái phản hiện, hơn nữa khả năng diễn xuất của họ cũng vô cùng tốt, không hề tìm được khuyết điểm nào. Khương Vũ và Lâm Tử Dự một người yêu Chiêu Diêu, một người yêu Lệ Trần Lan thế nhưng ngoài đời hai người họ lại là một cặp.

Được biết Đại Húc Doãn Vũ Hàng đã bắt đầu hẹn hò nhau từ năm 2010 đến năm 2019 đã là 9-10 năm. Đại Húc tốt nghiệp học viện hý kịch Trung Ương từ nhỏ đã học vũ đạo, còn được lên chương trình Xuân vãn vào năm 1997 và 1999. Tác phẩm tiêu biểu gồm có Vô chứng chi tội, Thời đại lập nghiệp... Trong khi đó Doãn Vũ Hàng nhờ bộ phim điện ảnh Thành Ôn Châumà đạt giải người mới triển vọng. Có thể thấy cả hai đều là diễn viên phái thực lực.

Tình cảm của cả hai người họ phát triển đến ngày hôm nay thật sự không hề dễ dàng chút nào và xem ra tình cảm của họ còn ngọt ngào hơn cả Chiêu Diêu và Trần Lan trong phim.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hai-nhan-vat-phan-dien-trong-chieu-dieu-lai-la-cap-tinh-nhan-ngoai-doi-hen-ho-tu-nam-2010-toi-nay-4847925.html