Hai nhân viên bị bỏng rất nặng

Liên quan đến vụ cháy lớn tại cửa hàng xăng dầu Nam Phương Long mà Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 17-1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, hai nạn nhân là nhân viên cây xăng bị bỏng rất nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Vụ cháy cửa hàng xăng dầu ở Đồng Nai:

Cửa hàng xăng dầu Nam Phương Long sau khi lực lượng chức năng dập đám cháy, tối 16-1.

Theo đó, hai nhân viên cây xăng bị bỏng nặng trong vụ cháy là Võ Ngọc Minh Tâm (SN 2000), quê Long An và Bùi Minh Phúc (SN 1973), ngụ TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Bùi Minh Phúc bị bỏng 80% - 90% độ II và III, còn Võ Ngọc Minh Tâm bỏng độ II, III chiếm 80%. Hai nạn nhân nhập viện tối cùng ngày, trong tình trạng bị bỏng nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển cả hai lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục được cấp cứu và điều trị.

Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 16-1, lửa bùng phát trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu Nam Phương Long, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Thời điểm xảy ra cháy ở cây xăng có ba xe bồn chứa xăng dầu đậu sát nhau. Khi lửa cháy lan từ xe bồn thứ nhất rồi bùng phát dữ dội sang xe bồn thứ hai, khiến hai nhân viên Bùi Minh Phúc và Võ Ngọc Minh Tâm chạy ra ngoài không kịp đã bị bỏng nặng. Vụ cháy cũng khiến nhiều tài sản trong cây xăng bị thiệu rụi.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38938102-hai-nhan-vien-bi-bong-rat-nang.html