Hai nhân viên tố Google trả thù khi lên tiếng phản đối hành vi tấn công tình dục

Ngày 1/11/2018, khoảng 20 nghìn nhân viên của Google đã nghỉ việc trên nhiều địa điểm khắp thế giới, trong đó có Berlin, Chicago, London, Seattle, Singapore, Zurich…để phản đối hành vi tấn công tình dục nơi công sở.

 Ảnh: Nytimes

Ảnh: Nytimes

Hai nhân viên của Google có tên Claire Stapleton và Meredith Whittaker từng tổ chức ra hoạt động có sự tham gia đến 20 nghìn người vào tháng 11/2018. Giờ đây hai người này cho biết họ đang phải trả giá.

Trong một lá thư chia sẻ với đồng nghiệp trong ngày thứ Hai và được chia sẻ cả với New York Times, quản lý marketing tại YouTube, cô Stapleton, cho biết rằng Google đã giáng chức cô sau khi cô hối thúc đồng nghiệp tham gia phong trào phản đối cách mà Google ứng xử với tình trạng tấn công tình dục trong công ty vào năm ngoái.

Một nghiên cứu viên về trí tuệ nhân tạo tại Google, cô Whittaker, cho biết cô cũng đã nhận được thông báo rằng vị trí của cô cũng sẽ bị thay đổi rất nhiều.

Cũng theo cô Stapleton, Google yêu cầu cô nghỉ ốm dù cô không hề ốm đau. Còn với cô Whittaker, cô cũng đã bị yêu cầu nên ngừng công việc làm thêm tại đại học New York, nơi cô quản lý công việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và đạo đức cho viện trí tuệ nhân tạo Now thuộc đại học New York.

Cô Stapleton chia sẻ rằng cô đã thuê luật sư để phản bác lại quyết định giáng chức của Google. Cô Stapleton chia sẻ: “Chỉ sau khi tôi thuê luật sư và để luật sư liên lạc với Google, ban quản lý mới tiến hành cuộc điều tra và thu hồi lại quyết định giáng chức tôi, ít nhất trên giấy tờ. Dù công việc của tôi đã được khôi phục lại như cũ, môi trường làm việc vẫn rất thù địch và tôi luôn nghĩ đến nghỉ việc mỗi ngày”.

Phản hồi lại nhiều thông tin từ phía nhân viên, phát ngôn viên của Google nói: “Chúng tôi cấm hoàn toàn việc trả thù tại nơi làm việc và sẽ điều tra mọi bên liên quan. Nhân viên và các nhóm làm việc thường xuyên được giao nhiệm vụ mới, tái cơ cấu lại để có thể đáp ứng được nhu cầu đang ngày một thay đổi. Ở đây chẳng có sự trả thù nào cả”.

Vào tháng 10/2018, The Times đưa tin rằng Google đã đưa ra một gói nghỉ việc 90 triệu USD cho Andy Rubin, người sáng lập ra hệ điều hành Android, sau khi cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông này được chứng minh hoàn toàn chính xác.

Việc chi trả quá hậu hĩnh cho người này khiến cho nhân viên của Google tức giận. Những điều hành cao cấp nhất của Google sau đó đã xin lỗi và cho biết họ đã sa thải 48 người vì hành vi tấn công tình dục trong 2 năm qua, và không có ai nhận tiền bồi thường sa thải.

Lời xin lỗi này tuy nhiên không khiến cho nhân viên cảm thấy hài lòng. Cô Stapleton và cô Whittaker cùng với nhiều đồng nghiệp khác, đã kêu gọi nhân viên biểu tình. Ngày 1/11/2018, khoảng 20 nghìn nhân viên của Google đã nghỉ việc trên nhiều địa điểm khắp thế giới, trong đó có Berlin, Chicago, London, Seattle, Singapore, Zurich…để phản đối hành vi tấn công tình dục nơi công sở.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/hai-nhan-vien-to-google-tra-thu-khi-len-tieng-phan-doi-hanh-vi-tan-cong-tinh-duc-3503664.html