Hai nhóm hỗn chiến gây náo loạn tại quán cà phê dẫn đến án mạng lãnh án

Ngày 28/2, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Bi (22 tuổi, ngụ H.Phú Riềng) 17 năm tù; Lê Đức Linh (21 tuổi, ngụ H.Phú Riềng) 13 năm tù cùng về tội 'Giết người'; Nguyễn Việt Hoàng (23 tuổi, H.Phú Riềng) 14 tháng, 23 ngày tù giam về tội che giấu tội phạm.

Án sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo: Lê Anh Khoa (19 tuổi) 18 tháng tù giam; Lê Đình Đạt (19 tuổi) 18 tháng tù giam; Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) 18 tháng tù giam; Phạm Thế Anh (19 tuổi) 18 tháng tù; Trần Anh Tuấn (21 tuổi) 24 tháng tù; Đoàn Dương Nhật Duy (20 tuổi) 24 tháng tù; Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi) 18 tháng tù; Nguyễn Tiến Sơn (26 tuổi) 24 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trường (24 tuổi) 24 tháng tù treo; Bùi Duy Anh (19 tuổi) 18 tháng tù treo; Nguyễn Hoài Phi (19 tuổi) 18 tháng tù treo cùng về gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng xác định, do có mâu thuẫn từ trước với Lê Anh Khoa, tối 17/1/2021, Nguyễn Văn Đạt rủ Chinh, Phi, Đình Đạt, Duy, Anh, Tuấn và An lấy hung khí đến quá cà phê ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, đánh Khoa trả thù, sau đó Trường, Huy và Sơn cùng tham gia.

Khoa biết nhóm của Đạt chuẩn bị hung khí đánh mình nên cũng gọi điện thoại cho Linh đến giúp rồi Linh gọi điện thoại cho Bi giúp Linh đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi nhóm của Đạt xảy ra hỗn chiến với nhóm của Khoa và Linh tại quán thì Hoàng chở Bi đi đến.

Bi dùng con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào lưng của Chinh dẫn đến tử vong.

Cơ quan Công an xác định Bi là người trực tiếp đâm Lê Đình Chinh dẫn đến tử vong, còn bị can Linh là người rủ rê bị can Bi đến đánh nhau nên đồng phạm về tội “giết người”.

Nguyễn Việt Hoàng sau khi đánh nhau thì chở Bi về và được nghe Bi nói đã dùng dao đâm Chinh và nhìn thấy bị can Bi vứt con dao.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai báo quanh co, gian dối, gây cản trở việc điều tra xác định sự thật của vụ án, bị xử tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị can: Khoa, Đạt, Đình Đạt, Duy, Tuấn, Phi, Anh, An, Huy, Trường và Sơn tham gia đánh nhau tại nơi công cộng và có hậu quả chết người làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) nên bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/hai-nhom-con-do-gay-nao-loan-quan-ca-phe-dan-den-an-mang-lanh-an_144076.html