Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke

Hai thanh niên đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn nên gọi thêm nhiều người khác mang theo hung khí đến hỗn chiến.

Ngày 17/3, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã triệu tập 7 thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 15/3, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo 2 nhóm thanh thiếu niên (hơn 20 người) mang theo hung khí đang hỗn chiến tại quán cà phê trên đường Nguyễn Khuyến (phường 2, TP Bảo Lộc).

Tại quán cà phê, công an ghi nhận nhiều bàn, ghế, li chén bị 2 nhóm đập vỡ. Rất may, không có người bị thương trong vụ hỗn chiến.

 Nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến bị công an tạm giữ. Ảnh: Đ.T.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến bị công an tạm giữ. Ảnh: Đ.T.

Sau đó, 2 nhóm lên nhiều xe máy rời khỏi hiện trường nhưng tiếp tục hẹn nhau tại địa điểm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 17/3, Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên khi những người này đang thuê phòng tại một khách sạn. Nhóm này đang chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến tiếp theo.

Tại đây, công an thu giữ 5 dao, rựa, mã tấu. Từ lời khai của nhóm này, Công an TP Bảo Lộc triệu tập nhiều người liên quan, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Số hung khí bị thu giữ. Ảnh: Đ.T.

Bước đầu, nhóm này khai nhận trong lúc hát karaoke ở phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc), Đặng Đức Trung (tên gọi khác là Cu Gấu, 22 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc) xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tên thường gọi Cu Ba (chưa rõ lai lịch).

Từ mâu thuẫn cá nhân, 2 thanh niên này thách thức rồi gọi thêm người hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nhom-hon-chien-vi-mau-thuan-trong-luc-hat-karaoke-post1194073.html