Hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị 'hỗn chiến', gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, vừa tạm giữ hình sự 38 thanh thiếu niên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trên địa bàn huyện do mâu thuẫn trên mạng xã hội .

Trước đó, hồi 22h30 ngày 20/11, Công an huyện Lộc Bình tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nhóm điều khiển môtô trên Quốc lộ 4B (đoạn thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ và mang theo hung khí chuẩn bị “hỗn chiến”, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hung khí gồm 8 dao phóng lợn, 3 thanh kiếm.

Công an huyện Lộc Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng, ngăn chặn kịp thời và đưa 2 nhóm với tổng cộng 47 người, chủ yếu là học sinh THPT về trụ sở để làm rõ.

Đối tượng cầm đầu các nhóm là L.Q.K. và H.X.B, đều sinh năm 2006. Tang vật bị thu giữ gồm 8 dao phóng lợn, 3 thanh kiếm và 18 môtô các loại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội.

Huyền Chi/VOV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nhom-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-de-giai-quyet-mau-thuan-post1379094.html