Hai nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội, nghi liên quan đến tình ái

Cơ quan công an đã xác định được danh tính nghi phạm sát hại 2 nữ sinh ở Hà Nội sáng nay.

Bệnh viện E sáng nay tiếp nhận bệnh nhân Giàng A Dông (SN 1996, ở Điện Biên), nghi can sát hại 2 nữ sinh ở nhà trọ trong ngõ 30 phố Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội).

Khu vực xảy ra án mạng nghiêm trọng

Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra vụ việc, Dông đến phòng trọ của chị M.L (SN 2000 ở Điện Biên) tìm gặp.

Trong lúc nói chuyện, cả 2 xảy ra cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông dùng 1 vật nhọn đâm nhiều nhát khiến M.L tử vong tại chỗ.

Khi đi ra ngoài, đối tượng thấy chị X. sống cùng phòng trọ với bạn gái, liền cầm dao đâm chị X. tử vong tại chỗ.

Dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát 3 nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả 3 đã kịp chạy thoát.

Sau khi gây án, Dông liền nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng do bị thương quá nặng, thanh niên quê Điện Biên đã tử vong.

Công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc

Một số người dân sống gần đó thông tin, đối tượng và 1 trong 2 nạn nhân có tình cảm với nhau. Có thể 2 người này cãi nhau về chuyện tình cảm nên xảy ra vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, làm rõ vụ việc.

Viện trưởng Viện KSND quận Cầu Giấy Đinh Minh Tảo cho biết đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ án vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Nhị Tiến - Đức Vũ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hai-nu-sinh-bi-sat-hai-o-ha-noi-nghi-lien-quan-den-tinh-ai-568179.html