Hai nữ sinh lớp 9 'mất tích bí ẩn' được tìm thấy ở Hà Nội

Hai nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa được cho là 'mất tích bí ẩn' vừa tìm thấy ở Hà Nội. Hiện gia đình đã đón 2 nữ sinh này về quê.

Trao đổi với Pv báo Dân Trí chiều 6/5, ông Lê Huy Nhị, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 nữ sinh lớp 9 "mất tích" là Đỗ Thị Q. (SN 2002, trú tại thôn 1, xã Xuân Giang) và em Đỗ Thị Thanh T. (SN 2003, trú tại thôn 6, xã Xuân Trường) đã được tìm thấy.

2 nữ sinh được tìm thấy ở Hà Nội sau 4 ngày và mất tích. Hiện gia đình đã đón 2 nữ sinh này về quê.

2 nữ sinh mất tích được tìm thấy ở Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, chia sẻ với Pv báo Giao Thông, chị Đỗ Thị Đ. (SN 1976) mẹ nữ sinh Q. cho biết, chiều 2/5, Q. xin phép gia đình đi học, nhưng đến chiều tối không thấy con về nhà, gia đình lo lắng nên đã đi tìm, tưởng em đi chơi với bạn về muộn đến khi gặp cô giáo chủ nhiệm mới biết Q. không đến lớp.

Khi gia đình đến một bạn học cùng với Q., ở thôn 2, xã Xuân Giang thì được biết, Q. gửi xe đạp cùng chiếc áo sơ mi rồi lên xe đi với một nam thanh niên nào đó.

Còn chị H. (37 tuổi) mẹ nữ sinh T. thì cho hay, vào chiều 2/5, Q. đến xin phép đưa T. đi học cùng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, không thấy con về nên gia đình đã tá hỏa đi tìm kiếm.

Được biết, em Đỗ Thị Quyên là học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Giang và em Đỗ Thị Thanh Thúy, học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Trường, đều ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Ngay sau khi không thấy con về, gia đình của 2 nữ sinh đã làm đơn trình báo với chính quyền địa phương và Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hai-nu-sinh-lop-9-mat-tich-bi-an-duoc-tim-thay-o-ha-noi-a228700.html