Hai phi công hy sinh: Đầu bạc tiễn đầu xanh, trẻ thơ khóc tìm bố

Chiều 28/7, hàng nghìn người đã tới nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) để tiễn đưa hai phi công Su-22 về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảnh người đầu bạc khóc người tóc xanh, tiếng con trẻ hỏi tìm cha khiến ai nấy đều không thể cầm lòng... >> Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh

Chiều 28/7, linh cữu hai phi công Su-22 đã về tới nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đúng 14h chiều xe tang chở linh cữu hai chiến sĩ phi công Su-22 đã về tới nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội sau chặng đường dài từ Nghệ An ra. Khi xe vừa dừng bánh, rất đông người thân cùng hàng trăm đồng đội của hai chiến sĩ đã òa khóc.

Mẹ phi công Khuất Mạnh Trí tiến lại gần di quan của con gào khóc khiến ai ai cũng xót xa. Cùng chung nỗi đau, ông Mỹ, bố đẻ chiến sĩ Phạm Giang Nam cùng vợ anh không đứng vững. Chị vợ được người thân dìu vào trong nhà tang lễ.

Thi hài 2 phi công được đưa về hỏa táng ở Đài hóa thân hoàn vũ thuộc Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), sau đó được an táng ở quê nhà.

Linh cữu của hai phi công được di chuyển vào trong nhà tang lễ.

Người thân, bạn bè, đồng đội tiễn biệt các anh lần cuối.

Cảnh người đầu bạc khóc người tóc xanh, tiếng con trẻ hỏi tìm cha khiến ai nấy đều không thể cầm lòng.

Vợ khóc chồng, con trẻ tìm cha (Ảnh: Nguyễn Duy)

Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai liệt sĩ.

Trước đó, ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan Thượng tá Phạm Giang Nam lên Đại tá, Trung tá Khuất Mạnh Trí lên Thượng tá.

Vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11giờ 35 phút. Máy bay sau đó được xác định rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện hy sinh.

Sáng 28/7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam.

Theo Trần Thanh/Dân trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phi-cong-hy-sinh-dau-bac-tien-dau-xanh-tre-tho-khoc-tim-bo-2018072821061573.htm