Hai Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật VN được tặng Bằng khen

Chiều 1/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, phiên họp thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên 'Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ' 5 năm liền 2012 - 2016.

Trong danh sách đảng viên được tặng Bằng khen lần này có hai Phó Tổng Biên tập của Báo Pháp luật Việt Nam là Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến- Chi bộ Khối Nội dung - Bí Thư Đảng Ủy, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam và Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp - Chi bộ Khối Hành chính- Phó Bí Thư Đảng Ủy, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam.

Ba đồng chí còn lại là: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Tổng cục Thi hành án dân sự) Hoàng Kim Thủy, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới Lê Vệ Quốc, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp Trần Mạnh Đạt, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp.

Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí Hiếu trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đảng viên xuất sắc 5 năm liền

Cũng tại phiên họp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 4 đồng chí: Nguyễn Văn Cương, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; Đỗ Đức Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Giám đốc Học viện Tư pháp; Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đồng chí Tinh cũng đồng thời công bố Quyết định chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 02 đồng chí: Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Hồng Diện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp và Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ.

Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao các quyết định kiện toàn nhân sự Đảng bộ Bộ Tư pháp

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nói trên được tín nhiệm giới thiệu Đảng ủy bầu bổ sung với số lượng phiếu gần như tuyệt đối. Thứ trưởng Hiếu nhấn mạnh, đó không chỉ là vinh dự của từng cá nhân đồng chí mà còn là niềm vui chung của Đảng ủy Bộ bởi Đảng ủy Bộ được tăng cường lực lượng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng Hiếu tin tưởng, các đồng chí sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích mới, cùng chung sức cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp cũng như phát huy năng lực, sở trường của mình ngày càng sắc nét hơn, bài bản, nền nếp hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với 5 đảng viên được nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối lần này, Thứ trưởng Hiếu khẳng định đây là ghi nhận cho những phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi đảng viên trong 5 năm qua. Thứ trưởng chúc các đảng viên tiếp tục đạt thêm thành tích mới trong công tác xây dựng đảng tại đơn vị mình và mong muốn có nhiều đảng viên hơn nữa được nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối./.

H.Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tu-phap/hai-pho-tong-bien-tap-bao-phap-luat-vn-duoc-tang-bang-khen-352284.html