Hải Phòng: 18 giáo viên và 65 học sinh đạt giải trong cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

Chương trình 'An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ' Hải Phòng có 215 trường với trên 100 nghìn học sinh của 14 quận, huyện tham gia. Trong đó có gần 2.700 giáo viên và trên 16.600 học sinh gửi bài dự thi.

Ảnh minh họa

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học được ngành giáo dục Hải Phòng triển khai hiệu quả, thiết thực.

Các em học sinh khối 3,4,5 của các trường tiểu học ở 14 quận huyện hào hứng tham gia chương trình dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của giáo viên qua tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ". Đây là giáo trình được Vụ Giáo dục tiểu học, Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Honda Việt Nam xây dựng dựa trên thực tế giao thông liên quan đến trẻ em, thực trạng tham gia giao thông của các em và luật giao thông đường bộ hiện hành. Chương trình góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên quá trình triển khai chương trình gặp khó khăn, việc thu bài dự thi còn hạn chế. Tuy nhiên, số lượng bài giáo viên và học sinh gửi bài dự thi tăng về số lượng và chất lượng.

Trong số gần 2.700 bài dự thi của giáo viên 18 bài đoạt giải với 2 giải nhất và 16 giải Khuyến khích. Bài giải Nhất được trao cho cô giáo Lương Thu Huyền- GV Trường Tiểu học Chu Văn An và Hoàng Thị Thu Hằng- GV Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền. Có 65 học sinh đoạt giải trong đó 1 giải Ba và 64 giải Khuyến khích.

Ngoài việc triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" Sở GD&ĐT Hải Phòng thực hiện tuyên truyền về ATGT trong các nhà trường. Nghiêm túc thực hiện việc tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp học sinh vi phạm ATGT để nhắc nhở, giáo dục các em và thông báo cho phụ huynh cùng phối hợp.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/hai-phong-18-giao-vien-va-65-hoc-sinh-dat-giai-trong-cuoc-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-tre-tho-VWlllLHMg.html