Hải Phòng: Anh em kết nghĩa đánh nhau, một người tử vong

Ngày 14/6, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng là nghi phạm trong vụ án đánh nhau khiến một người tử vong.

Người dân tự tập tại hiện trường vụ án.

Người dân tự tập tại hiện trường vụ án.

Theo Công an huyện Thủy Nguyên, vào hồi 8h ngày 14/6, trên địa bàn thôn 4, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa một nhóm thanh niên. Hậu quả vụ đánh nhau, anh N. V. T. (31 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Thanh) đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Điều tra ban đầu từ Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, giữa anh T. và hai đối tượng Đ.V.C. (33 tuổi) và Đ.Đ.L. (30 tuổi), cùng ở tại thôn 4, xã Quảng Thanh, đã xảy ra mâu thuẫn, cả ba lao vào đánh nhau khiến anh T. bị trọng thương. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã mất máu cấp, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh.

Sau khi xảy ra vụ án đánh nhau khiến anh T. bị thiệt mạng, cả hai đối tượng Đ. V. C. và Đ. Đ. L. đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo người dân và lãnh đạo xã Quảng Thanh, giữa anh T. và Đ. V. C. có quan hệ kết nghĩa anh em, hai người hợp tác làm ăn với nhau từ nhiều năm nay.

Nam Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-anh-em-ket-nghia-danh-nhau-mot-nguoi-tu-vong-5654169.html