Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng chặt lìa tay người vì bị dằn mặt

Ngày 6/7, theo thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn về hành vi gây thương tích khi đối tượng này dùng dao chặt lìa tay người khác do bị dằn mặt.

Trước đó, 23h ngày 30/6, Đỗ Trọng (ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) cùng với 2 nam giới khác (chưa rõ địa chỉ, lai lịch) đi tìm Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”, SN 1977, ở khu Khúc Trì, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) để dằn mặt do có mâu thuẫn từ trước.

Đối tượng Trần Văn Tuấn.

Khi đi đến khu vực cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, nhóm của Trọng phát hiện Tuấn đang ngồi nói chuyện với chị Phạm Thị H., ở phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay lập tức nhóm này dùng dao, gậy xông vào hỗn chiến. Tuy nhiên trong quá trình xô xát Trọng lại bị Tuấn chém lìa bàn tay trái, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Tuấn để điều tra, và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Nguyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-bat-giu-doi-tuong-chat-lia-tay-nguoi-vi-bi-dan-mat-post29008.html