Hải Phòng: Bắt khẩn cấp 12 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá lên đến 200 tỷ đồng

Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng thông tin, chiều ngày 7/7, công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn Hải Phòng.

Nhóm đối tượng tại Công an quận Lê Chân.

Nhóm đối tượng tại Công an quận Lê Chân.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, sau khi bắt giữ khẩn cấp 12 đối tượng đang ở tại các quận Lê Chân, Hải An và hai huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng gồm Trần Minh Tuấn (41 tuổi, ở tại nhà số 334 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh), Nguyễn Hải Thắng (40 tuổi, ở tại nhà 26 Mê Linh, phường An Biên), Đoàn Thanh Trung (29 tuổi, ở tại nhà số 297 Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn) cùng quận Lê Chân; Phạm Viết Thăng (32 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (26 tuổi) cùng ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy; Đặng Văn Thưởng (32 tuổi), Chung Hoàng Hiệp ( 26 tuổi) cùng ở tại xã Thanh Sơn và Nguyễn Văn Tập (31 tuổi, ở tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để điều tra những đối tượng này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật vụ án tổ chức cá độ bóng đá.

Bước đầu, Công an quận Lê Chân làm rõ, các đối tượng này tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc và trực tiếp đánh bạc qua nhiều tài khoản onnile trên trang web bong88.com với tổng số tiền sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến trên 200 tỷ đồng. Nhóm đối tượng chia cấp độ tổ chức đánh bạc thành các nhóm siêu tổng, tổng đại lý, đại lý rồi tới các con bạc để đánh bạc với nhà cái.

Những con bạc của nhóm đối tượng này được xác định là nhiều người ở rải rác trên địa bàn các quận, huyện của Hải Phòng. Sau khi kết thúc mỗi trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền cá độ bóng đá để nhóm tổ chức đánh bạc thanh toán với người chơi.

Tang vật vụ án mà cơ quan Công an thu giữ.

Ổ nhóm đánh bạc này được xác định hoạt động mạnh mẽ trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ vừa qua.

Theo Công an TP Hải Phòng, tang vật thu giữ của nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc gồm 4 xe ô tô, 6 xe máy, 2 laptop, 2 bộ máy tính để bàn, hơn 20 ĐTDĐ và nhiều sổ sách, giấy tờ thanh toán, thế chấp tài sản và một lượng lớn tiền mặt.

Nam Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-bat-khan-cap-12-doi-tuong-to-chuc-ca-do-bong-da-len-den-200-ty-dong-5657613.html