Hải Phòng: Cải thiện tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao chân cầu Niệm

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Phó trưởng Ban An toàn giao thông thành phố vừa chủ trì họp bàn tìm giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại vị trí nút giao đường vòng cầu Niệm và đường Trần Nguyên Hãn (chân cầu Niệm phía quận Lê Chân).

Nút giao thông đường vòng cầu Niệm với đường Trần Nguyên Hãn
là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại vị trí nút giao đường vòng cầu Niệm và đường Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhất trí phương án cấm xe tải từ 7,5 tấn lưu thông qua cầu Niệm trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối. Đồng thời tiếp tục duy trì cấm xe tải khác trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ; buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ.

Đồng chí cũng giao cho văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Phòng quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông (Sở Giao thông vận tải) đề xuất báo cáo phân luồng và vị trí đặt biển báo cấm phương tiện. Về lâu dài, đồng chí Giám đốc Sở đồng ý với phương án xén bớt vỉa hè hai bên của đường vòng cầu Niệm và đường Trần Nguyên Hãn, nhằm mở rộng không gian của nút giao chân cầu Niệm. Sở Giao thông vận tải sẽ tổng hợp các đề xuất, giải pháp và sớm báo cáo với UBND thành phố để nhanh chóng lập lại an trật tự an toàn giao thông nút giao chân cầu Niệm.

Nút giao thông đường vòng cầu Niệm với đường Trần Nguyên Hãn là nút giao thông hết sức phức tạp do mật độ phương tiện lưu thông qua lại đông, đồng thời đường vòng cầu Niệm lại nối thẳng vào đường dẫn lên cầu Niệm, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/57301/hai-phong--cai-thien-tinh-trang-mat-an-toan-giao-thong-tai-nut-giao-chan-cau-niem.aspx