Hải Phòng: Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì nhựa

Sáng 18/5, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Phú Lâm (địa chỉ số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TL

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 18/5, ngọn lửa bùng phát từ kho chứa hạt nhựa phía sau Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Phú Lâm rồi nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh với cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Do khu vực kho phía sau chứa hàng nghìn bao bì nhựa các loại nên lửa lan rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn cả khu vực xưởng phía sau rộng hàng nghìn mét vuông đã bị lửa bao trùm.

Ngọn lửa bốc cao, sau khoảng hơn 1 giờ, toàn bộ phần mái của khu xưởng lớn đã bị đổ sập. Cột khói đen bốc cao, đứng cách xa khu vực cháy nhiều Km vẫn có thể nhìn thấy.

Thông tin từ một số người dân chứng kiến cho biết, khu vực cháy nằm sát các kho hóa chất ngay sau cây xăng Đông Hải (cũng thuộc Công ty TNHH Phú Lâm) và gần khu vực dân cư nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy nằm ngay gần cửa hàng xăng dầu Đông Hải nên rất nguy hiểm. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, Công an thành phố Hải Phòng đã điều động hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện đến dập lửa và tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hiện trường với bán kính khoảng 2km và hướng dẫn, điều tiết giao thông qua khu vực này.

Phương án bao vây khoanh vùng đám cháy đã được thực hiện quyết liệt. Lực lượng công an, quân đội cũng được điều động hỗ trợ doanh nghiệp di dời các sản phẩm tại khu nhà xưởng cạnh đó để chống cháy lan, giảm thiệt hại.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-phong-chay-lon-tai-xuong-san-xuat-bao-bi-nhua-post62145.html