Hải Phòng: Chi 1,5 tỷ đồng thưởng 'nóng' thủ môn Văn Toản và các VĐV xuất sắc tại SEA Games 30

Sáng 12/12, Thành ủy – HĐND – UBND TPHải Phòng tổ chức lễ vinh danh đoàn thể thao Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines. Tổng số tiền thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc lên tới 1,5 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng thưởng cho các VĐV

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng thưởng cho các VĐV

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 tại Philippines. Đoàn huấn luyện viên, vận động viên của TP Hải Phòng tham gia SEA Games 30 với 13 vận động viên, 3 huấn huyện viên ở 11 môn thể thao: Arnis, Kurash, Pencak Silat, Thể dục dụng cụ, Bơi, Điền kinh, Đấu kiếm, Thể dục Aerobic, Cử tạ, Nhảy cầu và Bóng đá. Thành tích của đoàn đạt được là 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Các vận động viên đạt huy chương vàng được thưởng 200 triệu đồng gồm: Nguyễn Văn Toản (môn bóng đá), Đào Thị Hồng Nhung (môn Amis), Vũ Ngọc Sơn (môn Kurash), Nguyễn Việt Anh (môn thể dục Aerobic). Vận động viên đạt Huy chương bạc được thưởng 100 triệu đồng là Đỗ Thị Tâm (môn đấu kiếm).

Các vận đông viên đạt huy chương đồng được thưởng 50 triệu đồng gồm Phạm Thị Tươi (môn Pencak Silat), Vũ Thị Mộng Mơ (môn điền kinh), Trần Đoàn Quỳnh Nam (môn thể dục dụng cụ), Ngô Thị Quyên (môn cử tạ).

Hải Phòng chi 1,5 tỷ đồng để thưởng cho các Vận động viên, huấn luyện viên

Ngoài ra, các huấn luyện viên có vận động viên đạt huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng/người, huy chương bạc là 50 triệu đồng/người và huy chương đồng là 25 triệu đồng/người.

Tại buổi lễ, công ty cổ phần Việt Úc (Hải Phòng) đã thưởng nóng cho đoàn thể thao Hải Phòng tham gia SEA Games 30 số tiền 300 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên đã mang lại những tấm huy chương quý giá cho nền thể thao nước nhà. Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan cần sớm triển khai thực hiện Nghị quyết; các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục cố gắng tập luyện, rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao tại kỳ SEA Games 31 năm 2021 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, trong đó có một số bộ môn được tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

Phương Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/hai-phong-chi-15-ty-dong-thuong-nong-thu-mon-van-toan-va-cac-vdv-xuat-sac-tai-sea-games-30-484453.html