Hải Phòng: Chợ hoa xuân cầm chừng vì dịch bệnh

Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, chợ hoa xuân năm nay ảm đạm, người mua cầm chừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chợ hoa trên đường Lê Hồng Phong thưa thớt người ghé mua.

Chợ hoa trên đường Lê Hồng Phong thưa thớt người ghé mua.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021, UBND TP Hải Phòng đã cho phép các quận huyện tổ chức chợ hoa xuân. Quận Ngô Quyền tổ chức chợ hoa xuân tại hai bên đường Lê Hồng Phong. Quận Kiến An, chợ hoa tại các vị trí: Vỉa hè mặt đường Trần Thành Ngọ (đoạn từ ngã 3 đường Chiêu Hoa đến Ngân hàng ViettinBank chi nhánh Kiến An, phía bên hồ Hạnh Phúc); khu vực xung quanh hồ Hạnh Phúc.

Quận Lê Chân tổ chức tại đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 (đoạn từ Chợ Con đến nút giao với đường Chợ Hàng); Chợ Hàng mới thuộc phường Dư Hàng Kênh và phường Vĩnh Niệm…

Quận Ngô Quyền, quận Hải An chọn chợ hoa xuân tại các vị trí trung tâm. Đó là đường Lê Hồng Phong (đoạn từ vòng xuyến Big C đến đường gần Cổng sân bay Cát Bi); tuyến đường nội bộ Lô 11 Dự án Khu đô thị Ngã 5 – Sân bay Cát Bi. Quận Đồ Sơn, địa điểm tổ chức tại Công viên Đầm Vuông. Các huyện ngoại thành chợ hoa xuân tổ chức tại trung tâm huyện.

Như mọi năm, chợ hoa xuân Tân Sửu bắt đầu bày bán từ ngày 15/12 âm lịch. Các gian hàng thuê tại chợ hoa xuân khu vực nội thành, đặc biệt trên tuyến đường Lê Hồng Phong đã “đóng lốt” từ lâu. Họ cũng là những hộ dân buôn bán hoa lâu năm trên tuyến đường này mỗi khi Tết đến xuân về.

Anh Hoàng Văn Chương là một chủ hàng hoa lan trên đường Lê Hồng Phong. Anh cho hay, hoa được đặt hàng từ tháng 11 âm lịch, theo lịch trình cứ đến đầu tháng 12 là hoa trên đường về. Hoa lan nhà anh Chương lấy từ Đài Loan nên hàng lúc nào cũng về sớm. Nếu như mọi năm, ngoài 20 âm lịch, nhà anh Chương rất đắt hàng nhưng năm nay, do dịch bệnh nên lượng người mua ít hẳn.

Chị Nguyễn Quỳnh Chi buôn lan đã lâu năm trên đường Lê Hồng Phong chia sẻ, hoa Lan đẹp, sang. Nhiều người mua làm quà biếu đợt Tết. Lan năm nay rất đẹp, cánh to, sắc thắm. Nhưng lượng mua không đều và nhiều như mọi năm.

“Từ ngày 15 - 20 âm lịch lượng khách mua nhiều, chủ yếu là khách đi biếu. Nhưng từ khi có thông tin dịch bệnh, khách đến mua chỉ cầm chừng. Đặc biệt, nhà em có lượng khách ngoại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương nhiều nhưng năm nay họ không thể về mua”, chị Chi chia sẻ.

Những gian hàng đào vườn, quất cảnh, bưởi cảnh trên đường Tôn Đức Thắng, đường vòng Hồ sen quận Lê Chân vẫn có khách xem hàng nhưng lượng mua ít hẳn. Nếu như mọi năm, tại các cung đường dẫn vào chợ hoa xuân của TP Hải Phòng đều tắc vì lượng người thăm quan, mua bán hoa rất đông, năm nay đường phố thông thoáng hơn.

Ông Nguyễn Văn Thêu (quận Ngô Quyền), một người chuyên kinh doanh đào đá dịp Tết chia sẻ: “Tầm này năm ngoái, tôi thường bán được hơn chục cành một ngày. Thu nhập từ việc bán đào Tết khá ổn. Nhưng năm nay lượng mua giảm đi nhiều lần. Nhất là sau ngày 28/1 dương dịch khi công bố dịch thì hàng quán bán hoa dường như hiu hắt, người bán thì nhiều, người mua thưa thớt, người xem hoa, chơi xuân càng ít”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/hai-phong-cho-hoa-xuan-cam-chung-vi-dich-benh-mSTG7UYMg.html