Hải Phòng: Chưa ghi nhận thiệt hại lớn sau bão số 3

Rạng sáng 3-8, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng. Do ảnh hưởng của bão số 3, tại Hải Phòng đã có gió giật mạnh, khiến nhiều cây lớn bị đổ, một số tuyến phố bị ngập lụt cục bộ. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thiệt lại lớn về người và tài sản tại địa phương này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn, BĐBP Hải Phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Thành Chung

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn, BĐBP Hải Phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Thành Chung

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đêm qua (2-8) và sáng nay (3-8), do ảnh hưởng của bão số 3, tại TP Hải Phòng đã có mưa lớn và gió giật mạnh, làm một số tuyến phố trong nội thành như Tô Hiệu, Lê Lợi, Mê Linh, Hùng Vương, Trần Nguyên Hãn bị ngập từ 10-20 cm, một số cây cối ven đường bị gãy, đổ.

Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, đến hết sáng ngày 3-8, toàn thành phố có 24 cây xanh bị gãy đổ, 1 cột điện bị đổ, 2 biển quảng cáo hư hỏng, không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Hải gia cố đê bao ven biển tại khu vực xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, để ứng phó kịp thời với diễn biến khó lường của bão số 3, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp cùng các lực lượng tại các quận, huyện, xã phường biên giới biển tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chủ động phòng, chống bão; đồng thời duy trì 575 cán bộ, chiến sỹ với 70 phương tiện (tàu, xuồng, ô tô các loại) thường trực phòng chống bão và cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng kiểm tra cống thoát nước tại huyện Cát Hải. Ảnh: Thành Chung

Các đơn vị đã đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện/14.172 lao động, 465 lồng bè/1.290 lao động, 350 chòi canh/288 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 3 để phòng tránh cụ thể.

Trước đó, ngày 2-8, ngay khi nhận được tin báo có một cháu bé ở huyện đảo Cát Bà đang bị sốt cao, cần cấp cứu, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP Hải Phòng đã cơ động cử 1 xuồng máy và 3 cán bộ, chiến sỹ đưa người nhà và cháu Nguyễn Lê Phương Hoa (1 tuổi) đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định hơn.

Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hai-phong-chua-ghi-nhan-thiet-hai-lon-sau-bao-so-3/