Hải Phòng: Công nhân bị phôi thép bắn vào người đã tử vong

Một công nhân trong vụ nổ lò nấu phôi thép tại Cty CP thép Việt - Nhật KCN nam Cầu Kiền (Hải Phòng) đã tử vong vào ngày 13.5...

Nhà máy luyện thép Việt - Nhật nơi xảy ra vuj việc

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh (Thủy Nguyên, Hải Phòng), xác nhận - anh Bùi Thái Trọng (34 tuổi, ở xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) - là một trong 4 nam công nhân bị bỏng trong vụ nổ tại nhà máy luyện thép của CTy CP thép Việt - Nhật KCN nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng ngày 23.4, đã tử vong (Lao Động đã đưa tin trước đó).

Cty Thép Việt Nhật - nơi xảy ra vụ nổ lò luyện thép hôm 23.4

Trước đó, 2h30 sáng ngày 23.4, khu vực lò số 5 nhà máy luyện thép của Cty bỗng nhiên phát nổ làm 4 công nhân bị bỏng gồm: Anh Bùi Thái Trọng, anh Chu Văn Sáng (42 tuổi, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), anh Nguyễn Việt Đức (37 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) và anh Vũ Huy Ngàn (34 tuổi, ở Thanh Miện, Hải Dương).

Hai trong số 4 công nhân trên là anh Trọng và anh Sáng bị bỏng nặng đã được đưa lên Viện bỏng Quốc gia cứu chữa. Nhưng do vết thương quá nặng anh Trọng đã tử vong vào ngày 13.5.

Hiện gia đình đang làm các thủ tục lo tang lễ cho anh Trọng theo phong tục địa phương.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/hai-phong-cong-nhan-bi-phoi-thep-ban-vao-nguoi-da-tu-vong-664482.bld