Hải Phòng: Cứu vớt 2 người bị lật thuyền nan trên sông Cấm

Phân đội 2 - Thủy đội - Phòng Cảnh sát đường thủy và Trạm kiểm tra giám sát trên sông vịnh - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã cứu vớt được 2 người bị lật thuyền nan khi đang đánh cá trên sông Cấm.

2 nạn nhân được đưa về đơn vị tiến hành sơ cứu.

2 nạn nhân được đưa về đơn vị tiến hành sơ cứu.

Rạng sáng nay, 6/12, trong quá trình kết hợp tuần tra giữa Phân đội 2 - Thủy đội - Phòng Cảnh sát đường thủy và Trạm kiểm tra giám sát trên sông vịnh - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng trên sông Cấm, tổ tuần tra của 2 đơn vị đã phát hiện 2 người đang chới với giữa sông tại khu vực cảng cá Hạ Long thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng đến vị trí người bị nạn và cứu vớt được 2 nạn nhân lên xuồng đưa về đơn vị tiến hành sơ cứu.

Trước đó, khoảng 21h00 ngày 5/12, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1986) và anh Bùi Văn Kiên (sinh năm 1990), cùng trú tại xóm Sáu Phiên, An Lư, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đi thuyền nan gắn máy làm nghề đánh cá từ cầu Hoàng Văn Thụ đến ngã 3 Máy Chai thuộc sông Cấm - Hải Phòng.

Đến 5h00 ngày 6/12, khi đánh lưới đến Cảng cá Hạ Long trên tuyến sông Cấm thuộc phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thuyền nan của 2 anh bị hỏng máy, nước chảy xiết, lại có sóng mạnh nên bị lật. Anh Mạnh, anh Kiên bị ngã xuống sông.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra kết hợp giữa Phân đội 2 – Thủy Đội Phòng Cảnh sát đường thủy cùng lực lượng Bộ đội biên phòng kịp thời đến cứu và đưa về trụ sở chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho 2 người bị nạn./.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hai-phong-cuu-vot-2-nguoi-bi-lat-thuyen-nan-tren-song-cam-483158.html