Hải Phòng: Di dời, giải tỏa hơn 260 ha nuôi ngao không phép

Nhờ kết hợp vận động, tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng đã hoàn thành việc di dời, giải tỏa hơn 260 ha nuôi ngao không phép.

Cùng với tiến hành di dời, giải tỏa hơn 5.000 ha nuôi ngao không phép ở 3 địa phương trọng điểm là huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng và quận Hải An, UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các địa phương có khu vực biển rà soát, xử lý tình trạng nuôi ngao không phép trên địa bàn.

Theo thông tin từ UBND quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của thành phố, địa phương yêu cầu các phường tập trung rà soát tình trạng nuôi ngao không phép tại các bãi triều ngoài khơi. Qua đó, phát hiện 5 hộ nuôi ngao không phép với diện tích lớn tại khu vực biển phường Tân Thành.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch UBND phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, cho biết, trong 2 tháng 10 và 11/2022, UBND phường Tân Thành đã mời 5 hộ dân nuôi ngao không phép tại vùng biển ngoài khơi cống Cầm Cập (còn được người dân địa phương gọi là cống Bảy Tỷ) tới trụ sở phường làm việc xác minh việc nuôi trồng thủy sản.

Hộ dân tự giác tháo dỡ chòi canh ngao tại khu vực biển ngoài khơi phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng.

Theo tờ trình của UBND phường Tân Thành gửi UBND quận Dương Kinh, các hộ thừa nhận hành vi nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép với tổng diện tích hơn 264 ha.

Trong đó, hộ ông Đ.V.B tự ý nuôi ngao trên diện tích gần 10 ha; hộ bà B.T.T có diện tích hơn 27 ha; hộ ông L.Q.K có diện tích gần 94 ha; hộ ông M.M.H có diện tích hơn 40 ha; hộ ông V.V.B có diện tích hơn 93 ha.

Trên cơ sở đề xuất của UBND phường Tân Thành, ngày 28/1/2023, UBND quận Dương Kinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M.M.H số tiền 25 triệu đồng do có hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm Điều 38 Luật Thủy sản. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, UBND quận Dương Kinh yêu cầu ông M.M.H di dời, tháo dỡ chòi canh, cọc vây ra khỏi khu vực biển nuôi thủy sản vi phạm.

Đối với 4 hộ còn lại, UBND quận Dương Kinh ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, yêu cầu các hộ di dời, tháo dỡ chòi canh, cọc vây ra khỏi khu vực nuôi trồng thủy sản vi phạm.

Về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 hộ này, đại diện UBND quận Dương Kinh cho biết, do hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đến nay, các hộ nuôi ngao không phép trên vùng biển ngoài khơi phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng đã hoàn thành tháo dỡ chòi canh, cọc vây bãi ngao.

Sau đó, các hộ kể trên cam kết thực hiện việc di dời, tháo dỡ toàn bộ chòi canh, cọc vây bãi nuôi ngao tự phát ra khỏi khu vực vùng biển phường Tân Thành, hoàn thành trước ngày 30/4/2023. Tuy nhiên, các hộ không thực hiện việc di dời, tháo dỡ theo đúng thời gian cam kết.

Trước thực trạng này, UBND phường Tân Thành cùng các phòng, ban chức năng liên quan quận Dương Kinh tập trung đôn đốc, nhắc nhở kết hợp với tuyên truyền vận động. Nhờ vậy, đến hết tháng 6/2023, các hộ đã tự giác tháo dỡ toàn bộ chòi canh, cọc vây bãi ngao

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, để tạo điều kiện cho các hộ nuôi ngao, ngày 2/8/2023, UBND phường Tân Thành đã ra thông báo cho phép các hộ sớm hoàn thành việc thu hoạch lượng ngao còn lại trên bãi.

Do các hộ kể trên có nguyện vọng tiếp tục làm nghề nuôi ngao, đến nay, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã tổ chức cho họ bốc thăm nhận bãi nuôi tại khu vực đã được quy hoạch nuôi ngao tập trung tại vùng biển ngoài khơi xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Theo thông tin từ phía UBND quận Dương Kinh, việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao không phép trên địa bàn không những góp phần lập lại an ninh, trật tự trên vùng biển của địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án trồng rừng ngập mặn chắn sóng ngoài đê Cầm Cập. Đến nay, trên khu vực nuôi ngao không phép đã được giải tỏa, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã trồng được hơn 4 ha trong tổng số hơn 39 ha rừng ngập mặn theo kế hoạch.

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-di-doi-giai-toa-hon-260-ha-nuoi-ngao-khong-phep-a621164.html