Hải Phòng: Di dời vườn hoa Kim Đồng cần giữ lại kiến trúc cổ

Chủ đầu tư đang khẩn trương chuẩn bị mặt bằng để di dời khu vui chơi tại vườn hoa Kim Đồng về khu vực Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố trước ngày 2-9.

Theo thông tin từ Thành Đoàn Hải Phòng, đơn vị được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa Thiếu nhi. Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ cùng nhà thầu và các đơn vị di chuyển toàn bộ 21 hộ kinh doanh từ vườn hoa Kim Đồng về Cung trước ngày 2-9. Phấn đấu trong năm 2019, khu vui chơi thiếu nhi mới tại Cung Văn hóa thiếu nhi hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Việc di dời vườn hoa Kim Đồng sẽ tạo sự thống nhất cho dải trung tâm thành phố Hải Phòng

Việc di dời vườn hoa Kim Đồng sẽ tạo sự thống nhất cho dải trung tâm thành phố Hải Phòng

Được biết, dự án khu vui chơi thiếu nhi mới tại Cung Văn hóa thiếu nhi với nhiều hạng mục công trình như: khu vui chơi diện tích 4,92 ha, đường ven hồ dài 285 mét… Đến nay Thành Đoàn đã lựa chọn được nhà thầu, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc chỉnh trang lại dải trung tâm thành phố thời gian qua đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ qua triển khai các dự án chỉnh trang Công viên Tam Bạc, Công viên Rồng Biển và khu vực Trại tạm giam Trần Phú. Trong năm nay, thành phố sẽ quyết tâm thực hiện di dời các khu vui chơi tại Vườn hoa Kim Đồng đã được thông báo về Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố.

Trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Tuệ - chuyên gia nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Hải Phòng bày tỏ quan điểm đồng tình với việc di chuyển vườn hoa Kim Đồng. Theo ông Tuệ: “Chủ trương giải tỏa vườn hoa Kim Đồng để thành một dải công viên trung tâm kéo dài từ hồ Tam Bạc tới công viên Rồng Biển rất hợp lý. Nhưng nên giữ lại những công trình như nhà một mái và đài phun nước 4 con cóc do người Pháp thiết kế và xây dựng, bởi nó gắn với nhiều ý nghĩa lịch sử. Ở Hải Phòng hiện có nhiều công trình đã biến mất bởi vậy việc lưu giữ lại những công trình còn tồn tại là vô cùng cần thiết”.

Việc di dời các hộ kinh doanh ra khỏi vườn hoa Kim Đồng giúp cho dải trung tâm thành phố trở nên sáng đẹp hơn. Đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của thành phố Hải Phòng trong việc chỉnh trang đô thị suốt thời gian qua.

Minh Hương

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/hai-phong-di-doi-vuon-hoa-kim-dong-can-giu-kien-truc-co-154167.html