Hải Phòng dừng giãn cách xã hội với ba khu vực dân cư từ 24 giờ ngày 8-3

Bắt đầu từ 24 giờ ngày 8-3, ba khu dân cư của TP Hải Phòng bị phong tỏa do có xuất hiện các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và vùng giáp ranh ổ dịch của huyện Kim Thành (Hải Dương) sẽ chính thức được dừng áp dụng các biện pháp giãn cách.

Giãn cách xã hội tại phường Dư Hàng (quận Lê Chân) sẽ được dỡ bỏ từ 24 giờ đêm 8-3.

Giãn cách xã hội tại phường Dư Hàng (quận Lê Chân) sẽ được dỡ bỏ từ 24 giờ đêm 8-3.

Bắt đầu từ 24 giờ ngày 8-3, ba khu dân cư của TP Hải Phòng bị phong tỏa do có xuất hiện các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và vùng giáp ranh ổ dịch của huyện Kim Thành (Hải Dương) sẽ chính thức được dừng áp dụng các biện pháp giãn cách.

Đó là nội dung thông báo 1419/UBND-VX ngày 8-3 của UBND TP Hải Phòng. Theo đó, xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương) được dừng áp dụng các biện pháp giãn cách từ 24 giờ ngày 8-3.

Trong đó, xã Hoàng Động là nơi ở của chị Đ.T. Ph, là điều dưỡng làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân của Bệnh viện Giao thông vận tải và em gái là Đ.M.T. Cả hai chị em đều là bệnh nhân mắc Covid-19. Phường Dư Hàng là nơi ở của bệnh nhân N.V.Q, quê ở Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), là điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông vận tải.

Đồng thời, ba địa điểm liên quan đến các ca bệnh Covid-19 cũng được dỡ bỏ phong tỏa là: xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); Bệnh viện Giao thông vận tải, tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng); Khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng (quận Lê Chân).

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hai-phong-dung-gian-cach-xa-hoi-voi-ba-khu-vuc-dan-cu-tu-24-gio-ngay-8-3-637784/