Hải Phòng: Giáo viên chủ nhiệm tham gia đánh học sinh bị kỷ luật như thế nào?

Tại cuộc họp thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang chiều ngày 21/5, Hội đồng kỷ luật cũng đã tiến hành họp đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7.

Tại cuộc họp thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang chiều ngay 21/5, Hội đồng kỷ luật cũng đã tiến hành họp thực hiện đưa ra mức hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 - người tích cực tham gia đánh học sinh của mình cùng cô giáo Trang.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan báo cáo sự việc tại cuộc họp với UBND thành phố Hải Phòng ngày 16/5

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan báo cáo sự việc tại cuộc họp với UBND thành phố Hải Phòng ngày 16/5

Theo lời bà Nguyễn Thị Nhất - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, 100% thành viên Hội đồng kỷ luật đề xuất mức kỷ luật với cô Vân là khiển trách. Qua sự việc này, tập thể BGH Trường Tiểu học Quán Toan cũng kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

“Về hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan sẽ do Hội đồng kỷ luật cấp quận thực hiện”, bà Nhất thông tin.

Về hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phạm Thị Vân, bà Nguyễn Thị Họa chia sẻ: “Giờ nhà trường đang hoàn tất bản trình hình thức kỷ luật với cô Vân. Việc đưa ra mức kỷ luật như thế nào, tạm thời nhà trường chưa công bố, chờ quận duyệt xong đã”.

Đại diện lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết: “Hình thức kỷ luật đối với cô giáo Vân là khiển trách và ban giám hiệu nhà trường bị kiểm điểm. Chiều nay, sẽ có quyết định kỷ luật cô giáo Vân. Còn với ban giám hiệu nhà trường, quận sẽ có buổi họp công bố quyết định kỷ luật”.

Trước đó, chiều ngày 15/5, clip 2 cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và Phạm Thị Vân cùng nhau phối hợp đánh học sinh lớp 2A7 của trường Tiểu học Quán Toan được đăng tải trên mạng chỉ sau vài phút đã gây sự chú ý và dậy sóng trong dư luận.

Phẫn nộ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang bao nhiêu, dư luận lên án hành vi nhẫn tâm, vô cảm của cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Vân bấy nhiêu.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ sự việc, nhận thấy mức kỷ luật dành cho giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang quá nhẹ so với mức độ, hành vi bạo hành của cô giáo này, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã chỉ đạo nhà trường và các đơn vị chức năng tiến hành thực hiện đưa ra mức kỷ luật cao nhất “Buộc thôi việc”.

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-giao-vien-chu-nhiem-tham-gia-danh-hoc-sinh-bi-ky-luat-nhu-the-nao-20190521173117465.htm