Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân Kaiyang xuống đường đòi quyền lợi

Sáng nay 28/8, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Kaiyang đã tràn xuống đường đòi quyền lợi khi nhận được thông báo tạm dừng hoạt động khi vừa mới hoạt động trở lại được 1 tuần.

Trước đó Báo Kinh tế nông thôn phản ánh về việc hơn 2.000 công nhân của Công ty Kaiyang đình công ngày 12/8/2019 do công ty này nợ lương người lao động và Ban lãnh đạo Công ty bỏ trốn.

Công nhân công ty KaiYang tràn xuống đường biểu tình đòi quyền lợi.

Đến ngày 20/8, ban lãnh đạo mới do bà Jenny Koo điều hành chính thức thông báo người lao động tiếp tục trở lại làm việc và cam kết sẽ trả 50% lương cho công nhân với thời hạn đến ngày 24/8/2019. Trả 50% số tiền còn lại hạn cuối vào ngày 31/8/2019.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần hoạt động trở lại, ngày 25/8, bà Jenny Koo có buổi họp với toàn thể công nhân với nội dung xin rút khỏi công ty, do công ty này nợ nần quá nhiều.

Lo ngại quyền lợi không được đảm bảo cùng nguy cơ thất nghiệp, khoảng 9h sáng 28/8, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng hàng nghìn người lao động Công ty Kaiyang đã đổ ra đường khu vực trước cổng Công ty để được trả lời rõ ràng đã gây ra tình trạng tắc đường kéo dài.

Công nhân tập trung đến cổng trụ sở UBND quận Kiến An.

Chị Nguyễn Thị H., công nhân công ty Kaiyang cho biết: "Công ty hiện tại đang nợ của chúng tôi tiền lương của nửa tháng 7 và gần 1 tháng 8. Tuy nhiên, khi thông báo dừng hoạt động lại không nêu rõ vấn đề này, không những thế tiền bảo hiểm từ tháng 5 đến nay của chúng tôi vẫn trừ đều nhưng lại không hề đóng cho chúng tôi khiến chúng tôi rất bức xúc".

Chị Hoàng Thị H. đồng quan điểm cho rằng: "Dừng hoạt động thì cũng phải thông báo rõ ràng vấn đề tiền lương chứ cứ thế này khiến tôi rất hoang mang. Tôi còn gia đình, còn con nhỏ, không biết sẽ đi về đâu".

Công nhân Công ty KaiYang tập trung tại gần trụ sở UBND quận Kiến An mong muốn được đối thoại với lãnh đạo quận để quyền lợi của mình được đảm bảo.

Khi được hỏi có muốn tiếp tục cống hiến, làm việc cho công ty nữa không, một số người trả lời rằng, mục đích hôm nay họ xuống đường là muốn đòi hỏi quyền lợi của mình 1 cách rõ ràng, xác đáng. Họ vẫn muốn tiếp tục làm việc cho công ty nhưng chỉ khi nào công ty giải quyết hoàn toàn quyền lợi cho họ.

Trưa cùng ngày, sau khi tập trung tại cửa công ty, hàng nghìn người lao động Công ty Kaiyang lại tiếp tục di chuyển sang UBND quận Kiến An để đòi hỏi quyền lợi. Tại đây, ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã trực tiếp đối thoại và hứa sẽ sớm giải quyết cho người lao động.

Sau cuộc đối thoại, hàng nghìn người đã di chuyển khỏi UBND quận Kiến An. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nắm bắt tình hình để đảm bảo an ninh trật tự.

Phạm Nguyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-hang-nghin-cong-nhan-kaiyang-xuong-duong-doi-quyen-loi-post30207.html