Hải Phòng: Hàng nghìn học sinh hân hoan trong ngày tựu trường

Sáng 5-9, hòa chung không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hàng nghìn học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nô nức đón chào năm học mới 2019 - 2020

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố, Lễ khai giảng tại các đơn vị được tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn và ý nghĩa, cắt giảm những diễn văn dài dòng.

Tại trường THPT Chu Văn An, quận Ngô Quyền, lễ khai giảng năm học mới được long trọng tổ chức với sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tới dự buổi lễ còn có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cùng tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Trong không khí vui tươi của ngày tựu trường, ông Võ Văn Thưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới và cùng với ông Lê Văn Thành tặng hoa và quà cho học sinh, giáo viên trường THCS Chu Văn An.

Thầy trò trường Tiểu học Chu Văn An đón chào năm học mới

Tại trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng, không khí đón chào năm học mới cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Lễ khai giảng được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ: chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước… Năm học này, trường Tiểu học Chu Văn An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã phát động chương trình “ Giữ trọn ước mơ” - trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Điểm trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, mở đầu cho Lễ khai giảng năm học mới, cô Đoàn Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đại diện trao biển lớp đón chào 425 học sinh lớp 1 trong buổi khai giảng đầu tiên của các em.

Năm học 2018- 2019, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ, vinh dự đón nhận cờ thi đua của thành phố. Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 2.250 học sinh chia thành 60 lớp.

Niềm vui ngày tựu trường của thầy trò trường THPT Ngô Quyền

Tại trường THPT Ngô Quyền, Lễ khai giảng có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội Hải Phòng. Lễ khai giảng diễn ra trong sự hân hoan, náo nức của hơn 1.900 học sinh, trong đó riêng khối lớp 10 là 540 học sinh và tập thể cán bộ giáo viên cùng các bậc phụ huynh.

Trong Lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Nghĩa trao hoa và quà của thành phố cho tập thể thầy và trò nhà trường.

Bí thư quận ủy Hồng Bàng Đoàn Văn Chương dự lễ khai trường

Với trường THCS Hồng Bàng, lễ đón chào năm học mới được tổ chức trong niềm hân hoan, phấn khởi của 2.193 học sinh (Trong đó có 537 học sinh khối lớp 6 vừa được tuyển sinh vào học) cùng toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh.

Phát biểu trong lễ khai giảng, ông Trịnh Doãn Toản - Hiệu trưởng nhà trường thông tin đến các em học sinh, các bậc phụ huynh những kết quả tập thể thầy trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2018 - 2019. Đồng thời bày tỏ niềm tin và kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, các em học sinh cùng chung sức đồng lòng để tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới trong năm học 2019 - 2020.

Sau lễ khai giảng, hơn 382.000 học sinh thành phố chính thức bước vào năm học mới 2019 – 2020.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, thành phố có khoảng 800 phòng học được tu sửa, 672 phòng học được xây mới, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, triển khai xây dựng hệ thống trường chuẩn, bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp và an toàn cho giáo viên, học sinh.

Thầy trò trường THCS Hồng Bàng biểu diễn văn nghệ mừng ngày tựu trường

Năm học 2019 -2020 ngành GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị số 2268 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT phát động. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục toàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên...Với mục tiêu giữ vững vị trí tốp đầu của ngành GD&ĐT cả nước, phấn đấu năm học mới toàn thành phố có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-hang-nghin-hoc-sinh-han-hoan-trong-ngay-tuu-truong-161356.html