Hải Phòng: Hiệu trưởng xin ra khỏi ngành, Chủ tịch huyện lên tiếng

Ông Lê Anh Quân (chủ tịch UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết đã nhận được đơn xin ra khỏi ngành của hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương và đang có phương án xử lý.

Theo ông Lê Anh Quân, nội dung đơn xin ra khỏi ngành của bà Lê Thị Thu Thủy (Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) có nêu "đã quá mệt mỏi với mọi việc và muốn trả lại sự bình yên cho trường". Trong đơn, bà Thủy cũng nói hiện tại, sức khỏe không tốt xin nghỉ để đi chữa bệnh.

Phụ huynh yêu cầu hiệu trưởng từ chức.

Vị Chủ tịch huyện An Dương cho biết: "Hiện tại, vụ việc của trường tiểu học Đặng Cương đã được các cơ quan chức năng vào cuộc phối hợp để giải quyêt, xác minh làm rõ các vấn đề. Còn bà Thủy mà đi bệnh viện thì phải có xác nhận của bệnh viện.

Hiện tại, chúng tôi đã giao việc này cho đoàn thanh tra và phòng nội vụ huyện xem xét và làm rõ nội dung đơn của bà Thủy, bà Thủy đi chữa bệnh thì được chứ xin ra khỏi ngành trong quá trình đang bị đình chỉ chức vụ và trong quá trình điều tra nữa thì không được".

Trước đó, bà Thủy bị cán bộ, giáo viên tố cáo về lạm thu, cụ thể trong đó số tiền phải đóng của học sinh lớp 1 đầu năm học là 10,1 triệu đồng.

Sau đó, ngày 19/8, phụ huynh kéo đến cổng trường căng băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu bà Thủy phải dừng công tác trong lúc huyện đang điều tra về việc lạm thu. Sự việc đã được UBND huyện An Dương báo cáo sơ bộ về việc trường đã thu tiền vào tháng 6/2017 khi chưa được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, và sự đồng ý của các phụ huynh.

Ngày 19/9, UBND huyện An Dương đã ra quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Thủy thời hạn 15 ngày để kiểm tra.

Hiện tại, việc lạm thu tại trường tiểu học Đặng Cương cũng đang được phòng CSĐT (PC46) – Công an TP.Hải Phòng phối hợp giải quyết.

Theo Công lý & Xã hội

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hai-phong-hieu-truong-xin-ra-khoi-nganh-chu-tich-huyen-len-tieng-p54561.html