Hải Phòng: Hoàn thành giải tỏa các vùng nuôi ngao không phép

Đến nay, cùng với triển khai vùng nuôi ngao tập trung, Tp.Hải Phòng hoàn thành giải tỏa các khu vực nuôi ngao không phép tại 5/5 quận, huyện.

Ngày 26/8, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Kiên- Chủ tịch UBND phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, cho biết, qua thống kê, rà soát, toàn quận Đồ Sơn có 23 nhóm, cá nhân nuôi ngao không phép với tổng diện tích khoảng 470 ha tại vùng biển ngoài khơi phường Bàng La.

Khu vực nuôi ngao không phép ngoài khơi phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng đến nay đã được di dời, giải tỏa.

Thực hiện chỉ đạo của Tp.Hải Phòng, ngày 29/5/2023, UBND quận Đồ Sơn đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về cưỡng chế các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) không phép trên khu vực biển, khu vực đất có mặt nước ven biển thuộc địa bàn quận Đồ Sơn.

Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động, đến đầu tháng 8/2023, UBND phường Bàng La đã làm việc và nhận đơn xin tự nguyện di dời chòi canh, cọc quây bãi ngao và bàn giao mặt nước của 19/23 nhóm và cá nhân nuôi ngao không phép trên địa bàn mà không phải thực hiện cưỡng chế. Có bốn trường hợp không có chòi canh, không có cọc quây bãi ngao không phép.

“Đến ngày 26/8/2023, các hộ tổ chức tháo dỡ toàn bộ 20/20 chòi canh cũng như cọc quây bãi ngao không phép. Hiện các hộ đề nghị Tp.Hải Phòng, quận Đồ Sơn cho phép có thêm thời gian để thu hoạch số ngao còn dưới bãi cũng như bố trí tiếp tục làm nghề nuôi ngao tại khu vực quy hoạch vùng nuôi ngao tập trung tại huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng”, ông Nguyễn Thành Kiên thông tin.

Cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng tuyên truyền, vận động các hộ nuôi ngao không phép tự giác tháo dỡ chòi canh, cọc quây bãi ngao.

Trước đó, UBND Tp.Hải Phòng đã yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn rà soát, thống kê các trường hợp nuôi ngao không phép. Kết quả, trong số 15 quận, huyện, có năm địa phương tồn tại tình trạng nuôi ngao tại các bãi triều ngoài khơi không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép, gồm quận Hải An, quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng với tổng diện tích gần 6.000 ha.

Để bảo đảm an ninh, trật tự trên biển, bảo đảm hoạt động khai thác các của các doanh nghiệp đã được cấp phép cũng như triển khai khu vực quy hoạch nuôi ngao tập trung, Tp.Hải Phòng đã tiến hành di dời, giải tỏa khu vực nuôi ngao không phép tại 3 địa phương với tổng diện tích khoảng 5.000 ha.

Trong đó, di dời, giải tỏa diện tích nuôi ngao không phép tại quận Hải An, huyện Kiến Thụy trước để các doanh nghiệp thực hiện việc khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, di dời, giải tỏa khu vực nuôi ngao không phép tại vùng biển ngoài khơi xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để triển khai quy hoạch khu vực nuôi ngao tập trung của Tp.Hải Phòng.

Đến hết tháng 4/2023, Tp.Hải Phòng hoàn thành di dời, giải tỏa tại ba địa phương kể trên. Đồng thời, tổ chức bốc thăm bốc thăm xác định vị trí cho gần 200 hộ có diện tích nuôi ngao đã bị thu hồi có nguyện vọng được tiếp tục làm nghề nuôi ngao.

Đối với hai địa phương còn lại là quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu chính quyền địa phương thống kê, rà soát, lên kế hoạch sớm di dời, tháo dỡ chòi canh, cọc quây bãi ngao không phép, tổ chức thu hoạch lượng ngao còn trên bãi để bàn giao vùng biển cho địa phương quản lý.

Tại quận Dương Kinh, theo ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch UBND phường Tân Thành, toàn bộ diện tích nuôi ngao không phép của quận nằm ở vùng biển ngoài khơi phường Tân Thành. Qua rà soát, thống kê, có bốn hộ với tổng diện tích hơn 260 ha. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đến hết tháng 6/2023, các hộ di dời, giải tỏa toàn bộ khu vực nuôi ngao không phép.

Khu vực quy hoạch nuôi ngao tập trung tại vùng biển ngoài khơi xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng.

Là địa phương đầu tiên của cả nước tiến hành di dời, giải tỏa các vùng nuôi ngao không phép, đến nay, Tp.Hải Phòng đã hoàn thành công việc đầy khó khăn này. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương cũng như bảo đảm an ninh, trật tự trên biển, chấm dứt “cuộc chiến ngao- cát” tồn tại nhức nhối, dai dẳng nhiều năm qua.

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-hoan-thanh-giai-toa-cac-vung-nuoi-ngao-khong-phep-a623548.html