Hải Phòng: Hơn 2.500 thanh niên nô nức lên đường tòng quân

Sáng 5/3, hơn 2.500 thanh niên thành phố đã lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tham gia buổi lễ tòng quân, động viên tinh thần các tân binh có lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Quân khu 3.

Năm nay, thành phố có 2.550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2017. Trong đó, công dân sức khỏe loại 1 và loại 2 là gần 2.250 công dân; 347 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 13,6%; 112 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ (tăng 6 trường hợp so với năm 2017). Thành phố bàn giao quân cho 10 đầu mối gồm Vùng 1 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 1; các Sư đoàn Phòng không 363, 365, 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; Sư đoàn 395, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 603, Cục Hậu Cần (Quân khu 3) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

Tại huyện Thủy Nguyên, sau nghi thức thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội giao quân, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao tặng cho đại diện các chiến sĩ chuẩn bị lên đường nhập ngũ những bó hoa tươi thắm, đồng thời gửi lời chúc các tân binh phát huy truyền thống cách mạng quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt khóa huấn luyện, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Một số hình ảnh trong lễ giao nhận quân năm 2018 tại Hải Phòng:

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và Trung tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh Quân khu 3 dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Thủy Nguyên.

Ngày hội tòng quân năm 2018 tại thành phố Hải Phòng diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm, đong đầy những cung bậc cảm xúc và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/hai-phong-hon-2-500-thanh-nien-no-nuc-len-duong-tong-quan-246028.html