Hải Phòng: Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị chém tử vong

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hỗn chiến đã xảy ra khiến cho một thanh niên bị truy sát bằng dao, kiếm dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Trao đổi với PV, chiều ngày 11/10, lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã xác nhận, phía công an đã phối hợp điều tra làm sáng tỏ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng, khiến cho một người tử vong. Nạn nhân là Hoàng Huy Hợp (SN 1988, trú tại thôn 16, xã Hòa Bình - huyện Thủy Nguyên).

Thông tin từ Cơ quan CSĐT cho biết, vào lúc 23h đêm ngày 10/10, do có sự mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên cùng cư trú trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, nhóm của Hoàng Huy Hợp cùng 5 người khác hẹn nhau tại khu vực đường tỉnh lộ 359, gần khu vực siêu thị điện máy Lanchi Mart, thuộc thôn 3, xã Thủy Sơn - huyện Thủy Nguyên.

Tại đây, 2 nhóm đã lao vào hỗn chiến cùng các vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mác… trong lúc giao chiến, Hoàng Huy Hợp bị 2 đối tượng đuổi đánh, dùng kiếm chém vào chân, bị đâm vào người gây thương tích nặng. Hợp phải cố chạy về phía sau siêu thị Lanchi Mart để trốn.

Trung tâm siêu thị Lanchi Mart, nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Đối tượng Huy được người dân phát hiện khi bị thương nặng, đưa đi cấp cứu song đã không qua khỏi vì vết thương gây đứt động mạch, mất máu cấp.

Các đối tượng khác sau khi hỗn chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường cũng như địa bàn sinh sống. Lực lượng cảnh sát điều tra đang vận động các đối tượng ra trình diện.

Nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, ngay trong đêm, lực lượng công an xã Thủy Sơn, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hải Phòng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin từ các nhân chứng cũng như vật chứng tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ 4 xe máy nghi là của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bỏ lại, 1 vỏ đạn (súng công cụ hỗ trợ), nhiều dao, kiếm.

Được biết đối tượng Hoàng Huy Hợp có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng. Đối tượng làm nghề cho vay lãi và đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng như cùng phối hợp truy bắt các đối tượng, làm rõ sự việc để sớm đưa bị can xét xử trước pháp luật.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hai-phong-hon-chien-trong-dem-mot-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-d2056550.html