Hải Phòng khẩn trương phá dỡ khách sạn có tòa nhà 6 tầng bị sập

Ngày 27/8, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, UBND huyện An Dương đang chỉ đạo sát sao và trực tiếp giám sát việc phá dỡ tòa nhà 8 tầng của khách sạn Hải Yến do không đủ điều kiện tồn tại, sau vụ tòa nhà 6 tầng liền kề cũng của khách sạn này bị sập trước đó.

Như tin đã đưa, đêm ngày 11/8 vừa qua, tòa nhà 6 tầng phía sau khách sạn Hải Yến (địa chỉ số 552 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương) bất ngờ bị đổ sập. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà 8 tầng của khách sạn này liền kề phía trước, cũng như hàng chục căn hộ trong khu vực. Cụ thể, tòa 8 tầng của khác sạn bị hư hại nặng tầng 7 và tầng 8 và bị nghiêng về phía sau.

Ngay sau sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền xã An Đồng, tiến hành sơ tán những người dân sống trong khu vực ảnh hưởng, phong tỏa khu vực khác sạn Hải Yến đề phòng sự cố phát sinh. Đồng thời huyện đã phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan đánh giá, kiểm định chất lượng công trình còn lại của khách sạn Hải Yến, xác định không đủ điều kiện tồn tại và đã yêu cầu chủ sở hữu tháo dỡ.

Tòa nhà 8 tầng còn lại của khách sạn Hải Yến (Hải Phòng) được phong tỏa để phá dỡ.

Được biết, khách sạn Hải Yến được cấp phép xây dựng từ năm 2004, cách đây mấy năm chủ sở hữu đã thế chấp khách sạn này để vay vốn của một công ty tài chính. Sau đó do khách sạn này không đủ khả năng thanh toán nợ đúng hạn, chủ nợ đã khởi kiện ra tòa, vụ việc được chuyển sang cơ quan thi hành án để thu hồi nợ cho chủ nợ. Bên cạnh đó, phần diện tích phía trên tầng 8 của khác sạn cũng được cho doanh nghiệp viễn thông thuê đặt cột thu phát sóng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương Lê Văn Cường, UBND huyện đã làm việc với công ty tài chính cho khách sạn vay tiền và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thống nhất phương án phá dỡ tòa nhà 8 tầng của khách sạn Hải Yến để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực. Phương án phá dỡ đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Công ty thiết bị máy Nhật Hàn đưa thiết bị di dời cột thu phát sóng viễn thông trên nóc tòa nhà 8 tầng khách sạn Hải Yến (Hải Phòng)

Phó Chủ tịch Lê Văn Cường thông tin thêm, từ chiều ngày 25/8 vừa qua, đơn vị được chủ sở hữu khách sạn Hải Yến thuê là Công ty thiết bị máy Nhật Hàn đã tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo, di dời các cột thu phát sóng viễn thông, phong tỏa khu vực để đảm bảo việc thi công tháo dỡ được an toàn. Dự kiến việc phá dỡ sẽ hoàn thiện trong khoảng 15 ngày, chi phí liên quan sẽ do chủ khách sạn Hải Yến chịu trách nhiệm.

Văn Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/hai-phong-khan-truong-pha-do-khach-san-co-toa-nha-6-tang-bi-sap-i665520/